Nhà hát kịch huyền thoại Bolshoi có "bộ mặt mới"

Công việc sửa chữa mặt tiền của nhà hát Bolshoi hoàn tất sau năm năm, đúng vào dịp kỷ niệm 65 năm ngày chiến thắng phátxít Đức.
Phần trước của Nhà hát kịch huyền thoại của Nga Bolshoi đã có "bộ mặt mới" sau năm năm trùng tu.

Công việc sửa chữa, làm mới mặt tiền của nhà hát này đã hoàn tất đúng vào dịp kỷ niệm 65 năm ngày chiến thắng phátxít Đức (9/5/1945-9/5/2010).

Nhân sự kiện này, các hãng thông tin của Nga đã đồng loạt đăng bài phát biểu của thị trưởng thành phố Mátxcơva Yuri Luzhkov, trong đó nhấn mạnh: "Ngày hôm nay, vào đúng dịp kỷ hiệm 65 năm ngày chiến thắng phátxít Đức, chúng tôi đã khánh thành một 'nhà hát Bolshoi mới' nơi từng là địa điểm chính tập hợp các cựu chiến binh sau khi kết thúc Chiến tranh Thế giới thứ hai."

Bolshoi là nhà hát kịch lừng danh của Nga. Nằm không xa điện Kremlin, đây từng là nơi trình diễn các vở kịch, nhạc kịch và balette nổi tiếng, trong đó có vở balette Hồ Thiên Nga của Pyotr Ilyich Tchaikovsky hay các tác phẩm của nhà soạn nhạc Sergei Rachmaninoff.

Nhà hát Bolshoi được xây dựng vào năm 1825 do kiến trúc sư người Pháp Joseph Beauvais thiết kế để thay thế cho nhà hát Petrovsky của Nga đã bị chiến tranh tàn phá.

Thời gian đầu khi mới đi vào hoạt động, nhà hát Bolshoi chỉ dành riêng cho các buổi biểu diễn nghệ thuật của Nga. Tuy nhiên, bắt đầu từ năm 1840, nhiều tác phẩm của các nhà soạn nhạc nước ngoài đã được trình diễn tại đây.

Việc trùng tu Bolshoi bắt đầu diễn ra từ năm 2005 và dự kiến ban đầu sẽ hoàn thành vào năm 2008 nhưng do tình trạng xuống cấp nặng nề của nhà hát này nên việc trùng tu đã không thể hoàn thành và phải kéo dài tới tận năm 2011.

Tuy nhiên, công việc trùng tu mặt tiền của nhà hát này đã được hoàn tất trong tháng Năm năm nay, trùng vào dịp kỷ niệm ngày chiến thắng phátxít Đức.

Theo Bộ trưởng Văn hóa Nga Aleksandr Avdeyev, “nhà hát kịch Bolshoi là biểu tượng của chiến thắng và chúng tôi sẽ không quên điều đó”./.

Lê Bàng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục