Nhà hát TP.HCM chính thức hoạt động trở lại

Ngày 22/1, công trình Nhà hát Thành phố Hồ Chí Minh đã chính thức hoạt động trở lại sau một năm sửa chữa, chỉnh trang.

Ngày 22/1, công trình Nhà hát Thành phố Hồ Chí Minh đã chính thức hoạt động trở lại sau một năm sửa chữa, chỉnh trang.

Đây là một trong các chủ trương của Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, nhằm góp phần tôn tạo diện mạo và làm mới “bộ mặt ban đêm” của thành phố, tương xứng với vị thế là một trung tâm chính trị, kinh tế và văn hóa của cả nước.
 
Quy mô công trình được sửa chữa, chỉnh trang lần này gồm 5 hạng mục: Hệ thống chiếu sáng mỹ thuật phạm vi toàn bộ khuôn viên xung quanh và tòa nhà chính; hệ thống mái lợp bằng loại đá bản Ardire; thay mới toàn bộ ghế ngồi khán phòng với kiểu dáng và hình thức sang trọng; sơn toàn bộ mặt trong và ngoài Nhà hát và trang bị thêm thiết bị âm thanh ánh sáng hiện đại, tiên tiến tương thích với hệ thống âm thanh ánh sáng hiện có của nhà hát.
 
Tổng vốn đầu tư của dự án là hơn 35 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước và các nhà tài trợ gồm: Hiệp hội Ánh sáng Lyon (Pháp) tài trợ 136.000 euro, công ty Indochina Land tài trợ 500.000 USD, công ty Vincom tài trợ 3,9 tỷ đồng.

Việc Hiệp hội Ánh sáng Lyon (Pháp) bảo trợ kỹ thuật và một phần thiết bị chiếu sáng là một hoạt động trong khuôn khổ hợp tác giữa chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh và Lyon.
 
Nhà hát Thành phố được xây dựng và khánh thành vào năm 1898 theo phong cách kiến trúc châu Âu, tọa lạc tại khu trung tâm thành phố và là chứng nhân của nhiều sự kiện lịch sử của thành phố Hồ Chí Minh./.
 
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục