Nhà hoạt động Palestine không chấp nhận các giới hạn ông Kerry đề xuất

Chính trị gia Palestine Mustafa Barghouti hoan nghênh thông điệp của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry song cho rằng Palestine không thể chấp nhận các giới hạn được đề xuất.
Nhà hoạt động Palestine không chấp nhận các giới hạn ông Kerry đề xuất ảnh 1Cảnh sát Israel bắt một người Palestine vạch áo lên để kiểm tra. (Nguồn: AP)

Chính trị gia Palestine Mustafa Barghouti đã hoan nghênh thông điệp của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ngày 28/12, song cho rằng ban lãnh đạo Palestine không thể chấp nhận những giới hạn được đề xuất.

Ông Barghouti nói: "Bài phát biểu này rất ấn tượng khi nhận định rất rõ tình hình cũng như làm rõ việc Israel có một sự lựa chọn là giải pháp một hoặc hai nhà nước" nhưng nhấn mạnh rằng người Palestine không thể chấp nhận một số nguyên tắc mà ông Kerry đưa ra.

Vị này giải thích: "Một là không thể từ chối quyền trở lại của người tị nạn Palestine. Hai là việc công nhận Nhà nước Do Thái sẽ phủ nhận quyền của người Palestine đang là công dân Israel. Ba là Đông Jerusalem sẽ là thủ đô của Palestine."

Theo truyền thông Israel, những vấn đề gây tranh cãi trên lâu nay thường gây chia rẽ giữa các phe phái Palestine do không thống nhất được về một phương thức cuối cùng để giải quyết cuộc xung đột với Israel.

Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã có bài phát biểu về vấn đề Trung Đông, ông cho rằng cách duy nhất để đảm bảo nền hòa bình lâu dài giữa Israel và Palestine là đàm phán về một giải pháp hai nhà nước./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục