Nhà khoa học Israel đoạt giải Nobel Hóa học 2011

Nhà khoa học Israel Daniel Shechtman giành giải Nobel Hóa học 2011 nhờ công trình nghiên cứu phát hiện ra "các mô hình nguyên tử."
Viện Khoa học Hàn lâm Hoàng gia Thụy Điển ngày 5/10 công bố nhà khoa học Israel Daniel Shechtman đã giành Giải Nobel Hóa học năm 2011 nhờ công trình nghiên cứu phát hiện ra "các mô hình nguyên tử" vào năm 1982.

Giáo sư Shechtman, sinh năm 1941, thuộc Viện Công nghệ Israel ở Haifa, đã phát hiện ra rằng "các mô hình nguyên tử" có tính trật tự và đối xứng cao, song không lặp lại nguyên gốc. Trước đó, giới khoa học đều cho rằng các mô hình nguyên tử bên trong tinh thể phải lặp lại.

Công trình nghiên cứu gây tranh cãi của ông Shechtman "cơ bản đã làm thay đổi cách các nhà khoa học hiểu về vật thể rắn". Phát hiện của ông Shechtman cũng đã tạo ra một cuộc cách mạng về khái niệm liên quan tới chất rắn.

Giải Nobel Hóa học trị giá 10 triệu crown (tương đương 1,45 triệu USD) là giải Nobel thứ ba được trao trong mùa Nobel năm nay, sau giải thưởng y học và vật lý./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục