Nhà lãnh đạo Iran đầu tiên thăm Nhật Bản trong gần 2 thập kỷ

Chuyến thăm của ông Rouhani, dự kiến kéo dài đến ngày 22/12, được coi là một phần trong các nỗ lực của Tehran nhằm duy trì quan hệ hữu nghị với Nhật Bản, đồng minh an ninh lâu năm của Mỹ.
Nhà lãnh đạo Iran đầu tiên thăm Nhật Bản trong gần 2 thập kỷ ảnh 1Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe (trái) trong cuộc gặp Tổng thống Iran Hassan Rouhani tại Tehran ngày 12/6/2019. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Kyodo đưa tin ngày 20/12, Tổng thống Iran Hassan Rouhani đã tới Tokyo để gặp Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, trở thành nhà lãnh đạo Iran đầu tiên thăm Nhật Bản trong gần 2 thập kỷ qua, trong bối cảnh quan hệ Tehran và Washington đang ở thế bế tắc dai dẳng.

Chuyến thăm của ông Rouhani, dự kiến kéo dài đến ngày 22/12, được coi là một phần trong các nỗ lực của Tehran nhằm duy trì quan hệ hữu nghị với Nhật Bản, đồng minh an ninh lâu năm của Mỹ, và phá vỡ thế bế tắc liên quan đến thỏa thuận hạt nhân ký năm 2015, trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump đẩy mạnh chiến dịch gây sức ép tối đa đối với Iran.

[Tổng thống Iran thăm Nhật Bản giữa lúc căng thẳng ở Trung Đông]

Nhật Bản - quốc gia có quan hệ hữu nghị truyền thống với Iran - đã tìm cách thúc đẩy đối thoại giữa Tehran và Washington.

Phát biểu tại một buổi họp báo, Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga nhấn mạnh: "Chúng tôi đã thực hiện các nỗ lực ngoại giao tích cực để giảm căng thẳng tại Trung Đông và ổn định tình hình ở khu vực này trong sự phối hợp với Mỹ, Iran và các quốc gia liên quan."

Ông Suga nói thêm rằng cuộc gặp thượng đỉnh này là một phần trong những nỗ lực như thế và hai nhà lãnh đạo dự kiến sẽ thảo luận về một loạt vấn đề song phương và khu vực./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục