Nhà lãnh đạo Triều Tiên cảnh báo về "xâm lược văn hóa"

hãng thông tấn Triều Tiên đưa tin nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã cảnh báo về một cuộc "xâm lược văn hóa" ngấm ngầm.

Theo AFP, ngày 26/2, hãng thông tấn Triều Tiên (KCNA) đưa tin nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã cảnh báo về một cuộc "xâm lược văn hóa" ngấm ngầm, cho thấy chính quyền Bình Nhưỡng ngày càng lo lắng về sự bất lực trong việc cô lập người dân nước này với thế giới bên ngoài.

Trong bài phát biểu bế mạc hội thảo gồm các quan chức lý luận hàng đầu của Đảng Lao động Triều Tiên, ông Kim Jong-un cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường công tác tuyên truyền và ngăn chặn sự nổi lên của "những kẻ có tư tưởng bè phái."

Ông nêu rõ: "Chúng ta phải thiết lập các màn chắn nhiều lớp để ngăn chặn mầm mống tư bản đang được kẻ địch liên tục nhân rộng sau khi xâm nhập vào lãnh thổ chúng ta. Chúng ta cũng phải chủ động đập tan các âm mưu của những tên đế quốc hòng tiến hành cuộc xâm lược văn hóa và hệ tư tưởng (ở Triều Tiên)."

Bất chấp việc bị trấn áp thẳng tay, song các đĩa DVD, máy nghe nhạc MP3 và các USB chứa mọi dữ liệu từ tin tức thời sự đến các phim truyền hình Hàn Quốc vẫn được tuồn vào Triều Tiên và được người dân nước này truyền tay nhau./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục