Nhà lãnh đạo Triều Tiên chỉ thị tăng sức mạnh răn đe hạt nhân

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un chỉ thị tăng cường kho vũ khí hạt nhân trong một bài viết nhân kỷ niệm 70 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên chỉ thị tăng sức mạnh răn đe hạt nhân ảnh 1Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. (Nguồn: KCNA)

Ngày 6/10, nhật báo Rodong Sinmun - cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên - đưa tin, nhà lãnh đạo Kim Jong-un của nước này đã chỉ thị tăng cường kho vũ khí hạt nhân và các bước chuẩn bị chiến tranh trong một bài viết nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Đảng Lao động Triều Tiên (10/10/1945-10/10/2015).

Dưới tiêu đề “Nỗ lực của đồng chí Kim Jong-un: Kỳ tích của Đảng và của đồng chí Kim Nhật Thành cùng Kim Jong-Il vĩ đại là thắng lợi và sức mạnh vô địch”, bài báo cho rằng Triều Tiên cần “sản xuất ra các loại vũ khí tiên tiến có uy lực lớn hơn và không ngừng tăng cường khả năng răn đe hạt nhân tự vệ trong khi tiến hành các bước chuẩn bị chiến tranh một cách kỹ càng với sự tham gia của toàn thể dân chúng.”

Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc trích đăng nội dung bài viết trên cho biết, ông Kim Jong-un còn chỉ rõ rằng khả năng quốc phòng là phẩm giá và chủ quyền của Triều Tiên, cũng như là yếu tố bảo đảm cho thắng lợi của nước này.

Bài viết cũng nêu bật tầm quan trọng của việc củng cố đoàn kết nội bộ, tăng cường sự lãnh đạo thống nhất.

Trong bài viết, ông Kim Jong-un xác định việc thống nhất Bán đảo Triều Tiên là nhiệm vụ lớn nhất đối với Đảng Lao động Triều Tiên, đồng thời nhấn mạnh sự nghiệp này cần được hoàn tất mà không có bất kỳ sự can thiệp nào của bên ngoài./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục