Nhà lãnh đạo Triều Tiên công khai xử bắn 2 quan chức hàng đầu

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-Un đã công khai tử hình 2 quan chức hàng đầu hồi đầu tháng này, với hình thức xử bắn bằng súng phòng không.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên công khai xử bắn 2 quan chức hàng đầu ảnh 1Nhà lãnh đạo Kim Jong-Un. (Nguồn: Reuters/TTXVN)

Kyodo đưa tin ngày 30/8, tờ JoongAng Ilbo dẫn nguồn tin giấu tên cho biết, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-Un đã công khai tử hình 2 quan chức hàng đầu hồi đầu tháng này, với hình thức xử bắn bằng súng phòng không.

Địa điểm xử bắn nằm tại một học viện quân sự ở thủ đô Bình Nhưỡng, theo chỉ thị của ông Kim Jong-Un.

Nguồn tin cho hay: "Nhân vật thứ nhất bị xử bắn là Hwang Min - cựu Bộ trưởng Nông nghiệp. Tôi biết ông ấy bị tử hình vì những đề xuất chính sách mà ông thúc đẩy bị coi là thách thức trực tiếp đối với sự lãnh đạo của Kim Jong-Un."

Nhân vật thứ 2, có tên Ri Yong Jin, là một quan chức cấp bộ thuộc Bộ Giáo dục Triều Tiên.

Nguồn tin nói: "Ông ấy đã khiến ông Kim Jong-Un tức giận vì ngủ gật trong một cuộc họp do ông Kim chủ trì. Ông ấy bị bắt tại chỗ và bị Bộ An ninh Quốc gia thẩm vấn nghiêm khắc. Ông ấy bị xử tử sau khi bị cáo buộc một số tội trong quá trình điều tra, như tội tham nhũng."

Kể từ khi nhậm chức hồi cuối năm 2011, ông Kim Jong-Un đã cách chức hoặc hạ cấp nhiều quan chức và giới lãnh đạo quân sự hàng đầu./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục