Nhà lãnh đạo Triều Tiên cưỡi ngựa lên núi Baekdu linh thiêng

Núi Baekdu và huyện Samjiyon là nơi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thường xuyên ghé thăm mỗi khi sắp đưa ra quyết định quan trọng về mặt chính trị hay ngoại giao
Nhà lãnh đạo Triều Tiên cưỡi ngựa lên núi Baekdu linh thiêng ảnh 1Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cưỡi ngựa trên núi Baekdu. (Ảnh: New York Times)

Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 4/12 đưa tin nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã cùng các quan chức quân đội nước này cưỡi ngựa lên núi Baekdu, nơi lực lượng du kích kháng Nhật ghi dấu trang sử cách mạng đầu tiên của đất nước.

Tháp tùng ông Kim Jong-un trong chuyến thị sát lần này có Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Choe Ryong-hae, các cán bộ trong Ủy ban Trung ương đảng Lao động, Tổng Tham mưu trưởng quân đội Pak Jong-chon, cùng nhiều quan chức quân đội khác. Tại đây, ông Kim Jong-un đã cùng các quan chức nước này thăm lại những di tích của cuộc đấu tranh cách mạng trên núi.

[Nhà lãnh đạo Triều Tiên cưỡi ngựa tới thăm núi Baekdu]

KCNA cho biết mỗi lần tới núi Baekdu, nhà lãnh đạo Triều Tiên lại cảm thấy dâng trào nhiệt huyết, củng cố thêm ý chí đấu tranh cách mạng. Ông Kim nhấn mạnh phải cho các thế hệ đảng viên trẻ biết về "truyền thống cách mạng Baekdu", nơi thể hiện sức sống bất diệt, tôn vinh sự tôn nghiêm và danh dự của đất nước.

Trước đó, truyền thông Triều Tiên đưa tin ngày 3/12, ông Kim Jong-un đã tới tham dự lễ hoàn công một công trình xây dựng ở huyện Samjiyon (tỉnh Ryanggang). Núi Baekdu và huyện Samjiyon là nơi nhà lãnh đạo Triều Tiên thường xuyên ghé thăm đến mỗi khi sắp đưa ra quyết định quan trọng về mặt chính trị hay ngoại giao./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục