Nhà lãnh đạo Triều Tiên đi thị sát các đảo tiền tiêu

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-Un đi thị sát các đơn vị quân đội ở khu vực tuyến đầu từng pháo kích đảo Yeonpyeong của Hàn Quốc.
Ngày 3/9, Cơ quan thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-Un đã đi thị sát các đơn vị quân đội ở khu vực tuyến đầu từng pháo kích đảo Yeonpyeong của Hàn Quốc năm 2010.

Đây là chuyến thị sát thứ ba của ông Kim tới khu vực tiền tiêu kể từ khi ông lên nắm quyền hồi cuối năm 2011.

Hồi tháng 8/2012 và đầu tháng Ba năm nay, nhà lãnh đạo này từng đi thăm hai đảo nhỏ là Jangjae và Mu, chỉ cách giới tuyến phía Bắc phân định hai miền Triều Tiên vài kilômét.

KCNA không đề cập thời điểm ông Kim Jong-Un thực hiện chuyến thăm, song cho biết ông đã thị sát các doanh trại quân đội, hội trường, nhà ở của cư dân và nhân viên trên các đảo nhỏ.

KCNA cho biết tháp tùng ông Kim Jong-Un là Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị Quân đội Nhân dân Triều Tiên Choe Ryong-hae; Bộ trưởng Các lực lượng vũ trang Jang Jong-nam và Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Triều Tiên Ri Yong-gil./..

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục