Nhà lãnh đạo Triều Tiên đi thị sát tại học viện tự động hóa

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã tới kiểm tra học viện tự động hóa mới được xây dựng trong khuôn viên Trường Đại học Công nghệ Kim Chaek ở Bình Nhưỡng.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên đi thị sát tại học viện tự động hóa ảnh 1Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (giữa). (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 3/7, Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin nhà lãnh đạo nước này Kim Jong-un đã tới kiểm tra học viện tự động hóa mới được xây dựng trong khuôn viên Trường Đại học Công nghệ Kim Chaek ở Bình Nhưỡng và ca ngợi đây là một trung tâm nghiên cứu khoa học hàng đầu.

Hãng tin cho biết ông Kim tỏ ra hài lòng khi thấy học viện được xây dựng “theo cách cho thấy chính sách của Đảng Lao động Triều Tiên coi trọng khoa học và công nghệ,” đặc biệt là công trình này có mái bằng kính cho phép tòa nhà có thể sử dụng năng lượng mặt trời.

KCNA nói ông Kim đã đưa ra các chỉ thị tại chỗ, nhưng không tiết lộ chuyến thăm này được thực hiện khi nào.

Học viện này gồm một tòa nhà chính 7 tầng và một tòa nhà phụ 4 tầng, được xây dựng bên bờ sông Taedong chảy qua Bình Nhưỡng. Công trình này được khởi công từ tháng 11/2014.

Tin tức này được đưa ra trong bối cảnh Triều Tiên ngày 1/7 mở cửa một nhà ga mới trong Sân bay quốc tế Bình Nhưỡng. Nhà ga này sẽ được sử dụng cho các chuyến bay quốc tế./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục