Nhà máy điện Fukushima xả nước ra biển từ tháng 5

Tổ hợp hạt nhân Fukushima số 1 sẽ bắt đầu công tác xả nước ngầm tại nhà máy ra biển kể từ tháng 5/2014.
Nhà máy điện Fukushima xả nước ra biển từ tháng 5 ảnh 1Kiểm tra nồng độ phóng xạ quanh bồn chứa nước. (Nguồn: AFP)

Tổ hợp hạt nhân Fukushima số 1 sẽ bắt đầu công tác xả nước ra biển kể từ tháng 5/2014.

Bộ trưởng Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản (METI) Toshimitsu Motegi ngày 30/3 cho biết Công ty điện lực Tokyo (TEPCO) - đơn vị điều hành nhà máy bị hư hại sau thảm họa kép hồi tháng 3/2011 - đã không cho biết thời điểm bắt đầu vận hành hệ thống xả nước ngầm tại nhà máy ra vùng biển gần đó.

Theo kế hoạch này, hàng trăm tấn nước ngầm hiện đang chảy vào các địa điểm trong nhà máy mỗi ngày sẽ phải được bơm ra trước khi chúng hòa lẫn với nước nhiễm xạ nồng độ cao bên trong tầng hầm của tòa nhà chứa lò phản ứng.

Ông Motegi khẳng định trong cuộc tiếp xúc với các ngư dân địa phương rằng việc xả nước ra biển sẽ không được tiến hành trước mùa đánh bắt cá cơm dự kiến kết thúc vào cuối tháng 4/2014.

Ông Motegi cũng cho biết Chính phủ Nhật Bản và TEPCO sẽ trả lời người dân vào ngày 4/4 bằng văn bản trước yêu cầu của hợp tác xã nghề cá về các bước đảm bảo nồng độ phóng xạ được xả ra biển sẽ không quá mức xác định nghiêm ngặt được áp dụng đặc biệt cho kế hoạch xử lý rò rỉ nước ngầm tại nhà máy./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục