"Nhà máy điện nguyên tử ở Iran sắp vận hành"

Lãnh đạo Tập đoàn Rasatom thông báo, nhà máy điện hạt nhân nằm ở thành phố Bushehr của Iran sẽ được vận hành vào tháng Tám tới.
Phát biểu trước báo giới ngày 20/5 tại Mátxcơva, lãnh đạo Tập đoàn Năng lượng hạt nhân quốc gia Rosatom của Nga, ông Sergei Kiriyenko thông báo nhà máy điện hạt nhân nằm ở thành phố Bushehr của Iran sẽ được vận hành vào tháng Tám tới.

Hãng Interfax dẫn lời ông Kiriyenko khẳng định: "Nghị quyết trừng phạt Iran đang được Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc soạn thảo sẽ không ảnh hưởng tới các kế hoạch này. Chúng tôi hy vọng nhà máy điện hạt nhân Bushehr sẽ được đưa vào vận hành trong tháng Tám tới, nếu mọi thứ diễn ra theo đúng kế hoạch."

Trước đó, Mỹ và Nga đã bất đồng về kế hoạch đưa nhà máy điện nguyên tử Bushehr vào hoạt động.

Hồi tháng 3 vừa qua, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton, trong một cuộc họp báo với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov đã cho rằng sẽ là quá sớm khi đưa nhà máy điện nguyên tử đầu tiên của Iran vào hoạt động trong năm 2010.

Bà Clinton hối thúc Nga trì hoãn việc vận hành nhà máy trên cho tới khi nào Tehran chứng minh không tìm cách sở hữu vũ khí hạt nhân.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Sergei Lavrov lại cho rằng dự án nhà máy điện nguyên tử Bushehr có vai trò đặc biệt trong việc duy trì sự hiện diện của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) tại Iran, nhằm bảo đảm Tehran sẽ tuân thủ các nghĩa vụ về không phổ biến vũ khí hạt nhân.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov bày tỏ hy vọng có thể đạt được sự đồng thuận về bản dự thảo nghị quyết trừng phạt đối với Iran.

Ông cũng kêu gọi Iran nhanh chóng gửi các chi tiết của bản thỏa thuận trao đổi urani như đã đề xuất cho IAEA./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục