Nhà máy dừa lao đao

Bến Tre: Nhà máy dừa lao đao vì thiếu nguyên liệu

Nhà máy chế biến dừa ở Bến Tre đang lao đao vì thiếu nguyên liệu, do thương lái Trung Quốc mua gom dừa nguyên liệu, đẩy giá tăng.
Theo Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Chế biến dừa Lương Quới, ông Cù Văn Thành, công ty của ông và các nhà máy chế biến dừa trong tỉnh Bến Tre đang lao đao vì thiếu nguyên liệu, do thương lái Trung Quốc mua gom dừa nguyên liệu, đẩy giá lên cao khiến các doanh nghiệp trong tỉnh không kham nổi.

Trước đây, thương lái Trung Quốc chỉ mua dừa có trọng lượng trên 1,1 kg/trái (loại 1), thì nay dừa ở dưới mức này họ cũng mua và mua với giá cao, từ 80.000-90.000 đồng/chục, loại 1 đến 115.000 đồng/chục (chục = 12 trái).

Ông Thành cho biết họ mua gom hết dừa, trước thì chở bằng tàu, nay thì bằng xe cointainer. Hậu quả là các nhà máy chế biến dừa trong tỉnh vừa không đủ nguyên liệu sản xuất vừa phải mua nguyên liệu với giá cao làm tăng giá thành sản phẩm.

Riêng Công ty trách nhiệm hữu hạn Chế biến dừa Lương Quới có nhu cầu 100 tấn cơm dừa nguyên liệu/ngày nhưng chỉ mua được 1/10 và với giá cao ngất 15.000 -15.500 đồng/kg, thậm chí 16.500 đồng/kg cơm dừa sơ chế. Với giá này, giá thành sản xuất mặt hàng cơm dừa nạo sấy - sản phẩm chủ lực của Bến Tre, sẽ có giá từ 1.900-2.000 USD/tấn, trong khi giá xuất khẩu chỉ có 1.750 USD/tấn.

Ông Thành cho biết, Công ty đang tính toán nhập dừa Indonesia về sản xuất, giá dừa bên nước bạn chỉ có 5.000 đồng/trái./.

Văn Trí (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục