Nhà máy gia công của Apple “có rất nhiều vấn đề”

Hiệp hội Bảo vệ Lao động (FLA) đã phát hiện ra rất nhiều vấn đề cần phải khắc phục tại nhà máy Thâm Quyến của hãng Foxconn.
Trang tin Bloomberg vừa cho hay, sau đợt thanh tra các đối tác Apple vừa qua, Hiệp hội Bảo vệ Lao động (FLA) đã phát hiện ra rất nhiều vấn đề cần phải khắc phục tại nhà máy Thâm Quyến của hãng Foxconn, nhà máy gia công iPad lớn nhất của Apple.

Giám đốc điều hành Auret van Heerden của FLA bày tỏ: “Chúng tôi đã tìm thấy vô số vấn đề tồn tại ở đây. Chắc chắn sẽ có những thông báo quan trọng được công bố trong tương lai gần.”

Trước đó, chính FLA từng có đánh giá sơ bộ rằng các nhà máy của Foxconn có điều kiện làm việc tốt hơn nhiều nơi khác.

Bởi khi bắt đầu chuyến thanh tra, đoàn FLA đã có cảm nhận rất tốt về môi trường công việc ở Foxconn. Tuy nhiên, khi họ thực sự bắt tay vào xem xét cuộc sống của công nhân viên, có vẻ như suy nghĩ của FLA đã thay đổi.

Theo kế hoạch, FLA sẽ công bố những thông tin chi tiết hơn trong vài tuần tới.

Hồi tháng trước, Apple đã chấp nhận cho FLA kiểm tra chuỗi cung ứng sản phẩm của hãng này tại nhà máy Foxconn, sử dụng tới hơn 1 triệu công nhân tại Thâm Quyến và Thành Đô, sau khi phát hiện có những nhân công chưa đạt tới tuổi lao động.

Theo Apple, FLA sẽ tiến hành các cuộc “phỏng vấn với hàng chục nghìn nhân viên vê điều kiện ăn ở và làm việc, bao gồm cả những tiêu chuẩn về sức khỏe, giờ làm việc, quan hệ với ban quản lý nhà máy. Ngoài ra, các đội kiểm tra của FLA cũng sẽ theo dõi những khu vực như nơi sản xuất, khu ăn nghỉ ở nhà máy của hãng Foxcoon trước khi đưa ra bản báo cáo cuối cùng.”

Trong thời gian qua, đã có nhiều phương tiện truyền thông ở Mỹ đưa ra các thông tin hay báo cáo về nạn bóc lột nhân công tại nhà máy của Foxconn, trong đó khẳng định nhà máy Foxconn thuê cả những công nhân chỉ 13 tuổi và làm việc 16 tiếng/ngày, với điều kiện làm việc hết sức tồi tệ.

Tờ New York Times cho hay, tháng 7/2009, một công nhân 25 tuổi ở nhà máy của Foxconn đã tự sát sau khi đánh mất một mẫu iPhone. Năm 2010 cũng liên tiếp xảy ra các vụ tự sát khác và Foxconn đã phải lắp đặt lưới để tránh công nhân nhảy từ trên cao xuống đất. Năm ngoái, đã có 2 vụ nổ ở nhà máy sản xuất iPad, giết chết 4 người và làm bị thương 7 người./.

Văn Hưng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục