Nhà máy lọc dầu Cuba đạt sản lượng cao nhất trong 1 thập kỷ

Nhà máy lọc dầu duy nhất của Cuba độc quyền chế biến dầu thô đã chế biến được hơn 72.200 tấn dầu, mức cao nhất trong vòng một thập kỷ qua.
Nhà máy lọc dầu Cuba đạt sản lượng cao nhất trong 1 thập kỷ ảnh 1(Nguồn: plenglish.com)

Trong một cuộc phỏng vấn mới đây, ông Lester Alain Alemán, Giám đốc nhà máy lọc dầu Sergio Soto, nhà máy lọc dầu duy nhất của Cuba độc quyền chế biến dầu thô, cho biết trong năm qua nhà máy đã chế biến được hơn 72.200 tấn dầu, mức cao nhất trong vòng một thập kỷ qua, kể từ khi nhà máy chủ yếu xử lý nguồn dầu thô khai thác tại miền Tây Cuba.

Ông chia sẻ, trước khi kết thúc năm 2016, nhà máy dự định sẽ hoàn thành việc sản xuất của mình bao gồm cả nhựa đường lỏng, dầu điện môi cho máy biến áp tới 13,8 kV và các dẫn xuất khác như xăng, dầu diesel, dầu nhiên liệu và dầu hỏa.

Nhà máy lọc dầu Sergio Soto nằm tại huyện Caibaquan, thuộc tỉnh Sancti Spiritus, miền trung Cuba, và được xây dựng từ những năm 40 của thế kỷ trước.

Đây có thể là tín hiệu đáng mừng cho Cuba khi nguồn cung dầu thô từ Venezuela đã bị cắt giảm đáng kể trong năm qua, điển hình là việc hoạt động của nhà máy lọc dầu chiến lược Camilo Cienfuegos của Cuba tháng 11 vừa qua đã thông báo khép lại năm 2016 với việc chỉ hoàn thành 53% kế hoạch hoạt động được đề ra./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục