Nhà máy Toyota tại Australia đóng cửa, hàng nghìn người mất việc

Hơn 2.500 nhân viên đã mất việc làm sau khi "đại gia" xe hơi Toyota của Nhật Bản thông báo kế hoạch đóng cửa nhà máy sản xuất của mình tại thành phố Melbourne, ở bang Victoria, miền Tây Australia.
Nhà máy Toyota tại Australia đóng cửa, hàng nghìn người mất việc ảnh 1Những chiếc ô tô Toyota tại nhà máy sản xuất của hãng này ở Melbourne, bang Victoria, Australia ngày 10/2/2014. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Hơn 2.500 nhân viên đã mất việc làm sau khi "đại gia" xe hơi Toyota của Nhật Bản thông báo kế hoạch đóng cửa nhà máy sản xuất của mình tại thành phố Melbourne, ở bang Victoria, miền Tây Australia.

Trong một tuyên bố, Toyota cho biết sẽ ngừng chế tạo mẫu xe Aurion từ tháng Tám tới, ngừng mẫu xe lai Camry từ tháng Chín và mẫu xe Camry chạy bằng dầu từ tháng 10 tới. Như vậy, tổng cộng nhân viên của hãng tại nhà máy ở bang Victoria sẽ giảm từ 4.000 người xuống còn 1.300 người.

Chủ tịch Toyota Australia, ông Dave Buttner cho biết các nhân viên bị ảnh hưởng sẽ được hỗ trợ để chuẩn bị cho tương lai.

Phát biểu với hãng tin ABC ngày 1/2, ông Buttner cho biết hãng "đặc biệt tự hào về lịch sử sản xuất ấn tượng của mình trong 50 năm qua".

Trước Toyota, trong vài năm trở lại đây, hãng xe Ford và Holden cũng đã quyết định đóng cửa các cơ sở sản xuất của mình tại Australia./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục