Nhà máy ximăng Tân Phú Xuân gây ô nhiễm

Đã 5 năm qua, người dân xã Tượng Lĩnh, Hà Nam ngày nào cũng sống trong bầu không khí ngột ngạt do nhà máy xi măng Tân Phú Xuân gây ra.
Đã 5 năm qua, người dân xã Tượng Lĩnh, huyện Kim Bảng, Hà Nam ngày nào cũng sống trong bầu không khí ngột ngạt, khó thở do Nhà máy xi măng Tân Phú Xuân đóng trên địa bàn xã gây ra.

Người dân ở các thôn trong xã như thôn Ấp, Quang Thừa, Thọ Cầu mắc phải một số căn bệnh về đường hô hấp như ho, sổ mũi, viêm họng.

Trưởng trạm y tế xã Phạm Văn Thảo cho biết, trung bình cứ mỗi tháng trạm y tế tiếp nhận từ 400 - 500 người đến khám bệnh trong đó các bệnh liên quan đến đường hô hấp chiếm đến 70%.

Đặc biệt, điều khiến người dân hoang mang nhất đó là tình trạng số người tử vong vì ung thư tăng một cách đột biến trong vài năm trở lại đây. Theo danh sách thống kê của Trạm y tế xã Tượng Lĩnh thì từ năm 2007 đến tháng 8/2009, số người chết vì ung thư trên địa bàn xã là 26 người, trong đấy có rất nhiều trường hợp chết vì ung thư phổi.

Không những chịu ảnh hưởng nặng từ khói bụi, người dân nơi đây còn bị tra tấn bởi tiếng ồn của hàng đoàn xe tải các loại ngày ngày ra vào lấy đá, cộng với âm thanh nhức tai của một số xưởng sản xuất đá gần đấy gây ra, khiến toàn bộ xã Tượng Lĩnh ngày đêm ngập chìm trong tiếng ồn và bầu không khí bị ô nhiễm nặng nề.

Bà Trần Thị Hòa, thôn Quang Thừa bức xúc: “Từ khi có cái nhà máy xi măng này đêm nào tôi cũng phải thức giấc vì mùi khét, không khí thì ngột ngạt khó thở không tài nào mà ngủ được. Mùa này còn đỡ chứ mùa đông khi gió nồm về, khói bụi từ nhà máy xi măng cứ bay thẳng vào làng, người dân không dám ra đường đừng nói là ra đồng. Vì thế, năng suất nông nghiệp của xã Tượng Lĩnh giảm đáng kể, rất nhiều người dân xã tôi đã không còn mặn mà gì với đồng ruộng nữa”.

Ông Vũ Văn Thủy chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tượng Lĩnh cũng khẳng định, đã mấy năm nay xã luôn phải sống trong cảnh ô nhiễm môi trường nặng do khói bụi nhà máy xi măng và một số xưởng sản xuất đá đóng trên địa bàn gây ra. "Dân đã nhiều lần phản ánh lên xã, chúng tôi cũng đã tiếp thu và có ý kến lên cấp tỉnh, cấp huyện trong các cuộc họp hội đồng nhân dân, nhưng vẫn không thấy có động thái gì.”- ông Thủy cho hay.

Theo ông Thủy, rất nhiều lần xã có mời đại diện của Nhà máy xi măng Tân Phú Xuân đến để bàn về vấn đề ô nhiễm môi trường do nhà máy gây ra thì nhà máy đều có câu trả lời: “khói bụi do công ty thải ra môi trường không hề độc hại, hợp tiêu chuẩn do nhà nước quy định”.

Thế nhưng, trong hai báo cáo kết quả đo kiểm môi trường do Sở Tài nguyên Môi trường và Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Nam làm việc với Nhà máy xi măng Tân Phú Xuân giao cho xã, thì đa phần các chỉ tiêu về ô nhiễm môi trường đã vượt quá tiêu chuẩn mà nhà nước đã quy định.

Người dân và chính quyền địa phương đang đợi chờ ý kiến của Giám đốc Công ty xi măng Tân Phú Xuân Lê Minh Tân thành hiện thực. Theo đó, "sắp tới, Nhà máy xi măng Tân Phú Xuân sẽ đổi mới toàn bộ công nghệ, đưa vào sử dụng công nghệ sản xuất lò quay thay cho lò đứng như hiện nay" ông Tân nói./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục