Nhà ngoại giao Ấn Độ bị nghi gian lận thị thực đã rời Mỹ

Phó Tổng lãnh sự Ấn Độ tại New York, bà Devyani Khobragade, người bị bắt trong tháng trước do cáo buộc gian lận thị thực, đã rời khỏi Mỹ.

AFP đưa tin, các công tố viên liên bang Mỹ ngày 9/1 cho biết Phó Tổng lãnh sự Ấn Độ tại New York, bà Devyani Khobragade, người bị bắt trong tháng trước do cáo buộc gian lận thị thực, đã rời khỏi Mỹ.

Vụ bắt giữ bà Khobragade đã gây ra cuộc tranh cãi gay gắt giữa Washington và New Delhi.

Trong một tuyên bố trình tòa án, các công tố viên liên bang Mỹ thông báo rằng một hội đồng thẩm phán đã khép bà Khobragade vào hai tội là gian lận thị thực và khai báo gian dối nhưng khẳng định quan chức ngoại giao này sẽ không có mặt để tham dự phiên xét xử.

Các quan chức Ấn Độ chưa bình luận ngay về động thái trên song trước đó nói rằng bà Khobragade sẽ chuyển sang phái bộ thường trực Ấn Độ tại Liên hợp quốc, điều sẽ mang lại cho bà quyền miễn truy tố lớn hơn./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục