Nhà nước hỗ trợ vùng lũ 220 tỷ đồng, 7.000 tấn gạo

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định trích 220 tỷ đồng và xuất cấp 7.000 tấn gạo để hỗ trợ 15 tỉnh khắc phục hậu quả mưa lũ.
Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định trích 220 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2009 và xuất cấp không thu tiền 7.000 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia để hỗ trợ 15 tỉnh khắc phục hậu quả mưa lũ.

Theo đó, số tiền và gạo nói trên được phân bổ cho Lai Châu 20 tỷ đồng, Cao Bằng 30 tỷ đồng, Bắc Kạn 30 tỷ đồng, Hà Giang 20 tỷ đồng, Thái Nguyên 20 tỷ đồng, Điện Biên 8 tỷ đồng, Quảng Trị 15 tỷ đồng và 2.000 tấn gạo, Thừa Thiên Huế 10 tỷ đồng và 1.000 tấn gạo, Quảng Nam 15 tỷ đồng và 2.000 tấn gạo, Quảng Ngãi 12 tỷ đồng và 2.000 tấn gạo.

Nguồn hỗ trợ này dành thực hiện cứu trợ cho dân, hỗ trợ dân sinh, khôi phục trường học, trạm y tế, các công trình cấp bách về giao thông thủy lợi, phòng chống lụt, bão. Riêng tỉnh Quảng Ngãi bao gồm cả kinh phí nạo vét luồng vào cảng neo đậu tàu cá trên đảo Lý Sơn.

Các tỉnh Nam Định, Hà Nam, Thái Bình - mỗi tỉnh được hỗ trợ 5 tỷ đồng để mua xăng dầu, tiền điện bơm tiêu úng và mua giống khôi phục sản xuất.

Tỉnh An Giang nhận được 10 tỷ đồng và Long An 15 tỷ đồng để hỗ trợ tiền mua xăng dầu, tiền điện bơm tiêu úng bảo vệ lúa Hè-Thu.

Trước đó, ngày 2/10, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định trích 460 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2009 và xuất cấp (không thu tiền) 10.000 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ 8 tỉnh, thành phố gồm Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định và Kon Tum khắc phục hậu quả cơn bão số 9./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục