Nhà nước Hồi giáo IS đang phải đối mặt với khó khăn tài chính

Bayt al-Mal - cơ quan được ví như Bộ Tài chính của tổ chức IS tại Raqqa, miền Trung Syria - tiết lộ rằng tổ chức này đã quyết định cắt giảm một nửa lương của tất cả các chiến binh.
Nhà nước Hồi giáo IS đang phải đối mặt với khó khăn tài chính ảnh 1Các tay súng của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. (Nguồn: Alamy)

Truyền thông Israel ngày 18/1 cho biết một tài liệu của Bayt al-Mal - cơ quan được ví như Bộ Tài chính của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Raqqa thuộc miền Trung Syria - tiết lộ rằng tổ chức này đã quyết định cắt giảm một nửa lương của tất cả các chiến binh do "hoàn cảnh đặc biệt."

Mặc dù tài liệu không nêu chi tiết lý do dẫn đến quyết định này, nhưng nguyên nhân có thể liên quan tới các cuộc không kích ồ ạt của liên quân quốc tế nhằm vào các vị trí của IS tại Raqqa hồi tháng 12/2015 và chiến dịch của Iraq giải phóng thành phố Ramadi khỏi sự kiểm soát của IS. Tài liệu này nhấn mạnh rằng việc phân bổ Zakat - thuế nghĩa vụ tôn giáo thu cho người Hồi giáo nghèo - sẽ không bị ảnh hưởng.

Tình hình tài chính của IS hiện còn tồi tệ hơn hồi tháng 12 vừa qua khi tài liệu trên được ban hành. Ngày 13/1, liên quân quốc tế đã ném bom trụ sở chính của Bayt al-Mal ở Mosul, gây tổn thất lớn cho IS vì hàng triệu USD đã bị đốt cháy.

Để giải quyết thiệt hại tài chính lớn này, thống đốc IS ở Mosul đã ra sắc lệnh tôn giáo cho phép các chiến binh IS gây quỹ từ người địa phương bằng cách đánh thuế họ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục