Nhà nước Hồi giáo IS nhận tiến hành đánh bom ở Bangladesh

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng khẳng định đã tiến hành vụ đánh bom nhằm vào khu đền thờ chính Hossaini Dalan của người Hồi giáo dòng Shiite ở thủ đô Dhaka của Bangladesh.
Nhà nước Hồi giáo IS nhận tiến hành đánh bom ở Bangladesh ảnh 1Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ tấn công ngày 24/10. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ngày 24/10, tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng khẳng định đã tiến hành vụ đánh bom nhằm vào khu đền thờ chính Hossaini Dalan của người Hồi giáo dòng Shiite ở thủ đô Dhaka của Bangladesh.

Vụ đánh bom xảy ra trong bối cảnh hàng nghìn tín đồ tụ tập cầu nguyện trong dịp lễ rước Ashura thường niên, khiến ít nhất một người đã thiệt mạng và gần 80 người bị thương.

Phóng viên TTXVN tại Mỹ dẫn nguồn tin của Nhóm tình báo SITE - một tổ chức giám sát của Mỹ - cho biết IS đã tuyên bố trên tài khoản Twitter của chúng về việc tiến hành vụ đánh bom trên. IS viết "những người lính của vương quốc hồi giáo (Caliphate) ở Bangladesh đã thực hiện các vụ nổ tại đền thờ ở Dhaka khi đang diễn ra các nghi lễ.”

Tuy nhiên, cảnh sát Bangladesh cho biết hiện vẫn chưa có bằng chứng cho thấy nhóm phiến quân này đứng sau vụ đánh bom.

Ashura là ngày đại lễ trong tháng lễ Muharram của người Shiite, để tưởng niệm con trai nhà tiên tri Mohammed là Imam Hussain đã tử vì đạo trong trận chiến Karbala tại Iraq năm 680 sau Công nguyên.

Vụ đánh bom trên xảy ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang tại Bangladesh sau khi IS thừa nhận tiến hành vụ tấn công đầu tiên tại đất nước có đa số người Hồi giáo theo dòng Sunni ôn hòa này. Tuy nhiên, cảnh sát và chính quyền Bangladesh bác bỏ lời thừa nhận trên, vì cho rằng IS không tồn tại ở nước này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục