Nhà nước Pakistan không liên quan đến khủng bố ở Mumbai

Ngoại trưởng Anh David Miliband ngày 13/1 khẳng định nhà nước Pakistan không tiến hành các cuộc tấn công khủng bố ở Mumbai-trái ngược với các cáo buộc từ phía Chính phủ Ấn Độ rằng các cơ quan nhà nước Pakistan đã tham gia loạt vụ tấn công này.

Ngoại trưởng Anh David Miliband ngày 13/1 khẳng định nhà nước Pakistan không tiến hành các cuộc tấn công khủng bố ở Mumbai-trái ngược với các cáo buộc từ phía Chính phủ Ấn Độ rằng các cơ quan nhà nước Pakistan đã tham gia loạt vụ tấn công này.

Phát biểu tại một cuộc họp báo, ông Miliband nói: "Tôi đã nói công khai rằng tôi không tin là các cuộc tấn công này do nhà nước Pakistan điều khiển và tôi cho rằng nhắc lại điều đó là rất quan trọng".

Tuy nhiên, ông cũng nêu rõ rằng các cuộc tấn công rõ ràng xuất phát từ Pakistan và Islamabad cần trấn áp các phiến quân hoạt động trên lãnh thổ nước này, trong đó có tổ chức Lashkar-e-Taiba (LeT) bị Ấn Độ buộc tội tiến hành các cuộc tấn công trên, và đưa những kẻ phạm tội ra xét xử.
 
Ấn Độ đã trở nên tức giận hơn khi thấy Pakistan không có hành động mạnh tay chống lại những kẻ mà Ấn Độ cáo buộc đã tấn công thành phố Mumbai, làm 179 người chết hồi tháng 11 năm ngoái. Loạt vụ tấn công khủng bố này làm cho quan hệ giữa hai nước trở nên căng thẳng.

Tuy nhiên, ông Miliband cũng cho rằng phản ứng của Ấn Độ đối với các cuộc tấn công này là "chín chắn" và "thông minh", viện dẫn quyết định của New Delhi phản ứng qua đường ngoại giao hơn là các biện pháp quân sự./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục