RIM phát triển nhanh nhất

Nhà sản xuất Black Berry phát triển nhanh nhất

Nhà sản xuất điện thoại di động Black Berry vừa được bình chọn là tập đoàn số 1 trong số 100 công ty phát triển nhanh nhất thế giới.
Tạp chí Fortune của Mỹ vừa bình chọn Research in Motion (RIM) của Canada - nhà sản xuất điện thoại di động Black Berry - là tập đoàn số 1 trong số 100 công ty phát triển nhanh nhất thế giới.

Đây là lần đầu tiên tạp chí này bình chọn các công ty vượt ra ngoài lãnh thổ Mỹ.

Black Berry từ lâu đã trở thành dòng điện thoại di động nổi tiếng và phổ biến nhất ở Bắc Mỹ. Trong thập kỷ qua, RIM đã bán ra 65 triệu chiếc Black Berry và nắm giữ 74% thị phần điện thoại thông minh ở Bắc Mỹ, trong đó 56% thị phần tại Mỹ. Tổng trị giá cổ phiếu của RIM hiện lên tới 44 tỷ USD.

RIM, do tỷ phú Jim Balsillie thành lập năm 1984 tại thành phố Waterloo, tỉnh Ontario, hiện có các văn phòng tại Bắc Mỹ, châu Âu và châu Á-Thái Bình Dương. Trong 4 năm qua, số nhân viên của RIM tăng 400% lên 12.000 người.

Doanh thu hàng năm trung bình của tập đoàn này trong 3 năm qua tăng 77%, trong khi lợi nhuận trung bình tính trên mỗi cổ phiếu tăng 84% và tổng thu nhập tăng 77%. Với dự báo thị trường điện thoại thông minh sẽ tăng gần gấp đôi trong 5 năm tới, RIM được đánh giá sẽ còn nhiều tiềm năng phát triển.

Đáng chú ý là trong danh sách 100 công ty nói trên có tới 10 công ty của Trung Quốc, trong đó trang web Sohu.com, một nhà điều hành mạng Internet, đứng thứ ba, còn công ty trò chơi trực tuyến Shanda ở vị trí thứ 7.

Điều gây bất ngờ là những hãng sản xuất điện thoại di động nổi tiếng khác như Motorola và Nokia không có tên trong danh sách trên. Hãng Apple với dòng điện thoại ăn khách Iphone cũng chỉ đứng thứ 39./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục