Nhà thờ Mỹ rúng động vì bê bối lạm dụng trẻ em

Tình trạng lạm dụng tình dục tại các nhà thờ Mỹ vẫn diễn ra ở mức độ cao và những tội ác này vẫn bị các vị giám mục che đậy.
Đức ông William Lynn, người làm thư ký giáo phận Philadelphia từ năm 1994 tới năm 2001, đã trở thành quan chức nhà thờ Mỹ cao cấp nhất bị khởi tố trong vụ che đậy thông tin lạm dụng tình dục trẻ em. Song cha Lynn cũng đã thoát khỏi 2 cáo buộc khác là có mưu đồ làm việc xấu và gây nguy hại tới trẻ nhỏ.
Nhà thờ Mỹ rúng động vì bê bối lạm dụng trẻ em ảnh 1
Cha Lynn bị cáo buộc tìm cách che đậy bê bối tình dục trong nhà thờ (Nguồn: AFP)

Cha Lynn, 61 tuổi, không bị khởi tố với tội lạm dụng trẻ em, nhưng bị cho là đã che giấu hành động phạm tội của các linh mục xấu. Ông này sẽ nhận án phạt vào ngày 13/8. Phiên tòa xử Lynn còn xét xử cả 2 quan chức nhà thờ khác ở Philadelphia. Đức cha James Brennan bị buộc tội lạm dụng tình dục các bé trai vào những năm 1990, trong khi đó linh phục Edward Avery cũng đã nhận tội tương tự. Avery có thể bị tuyên phạt từ 2,5 - 5 năm tù giam. Bồi thẩm đoàn không đồng tình với các cáo buộc nhằm vào Brennan, nói rằng họ không thực sự hiểu các cáo buộc. "Chúng tôi cần được biết rõ hơn về cách thức sử dụng các chứng cứ. Chúng tôi muốn biết thêm rằng  các chứng cứ này có vai trò gì trong cáo buộc do cơ quan công tố đưa ra" - thành viên bồi thẩm đoàn Isa Logan nói. Theo Ủy ban Đánh giá Quốc gia (NRB), một thập kỷ sau khi Liên đoàn các Giáo hội Thiên Chúa giáo Mỹ thông qua một hiến chương bảo vệ trẻ em, đã có những tiến bộ lớn trong cách thức xử lý những quan chức nhà thờ lạm dụng trẻ em. Tuy nhiên NRB nói rằng tình trạng lạm dụng tình dục do giới chức nhà thờ thực hiện vẫn diễn ra ở mức độ cao và những tội ác này vẫn bị các vị giám mục tìm cách che đậy./.
Linh Vũ (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục