Nhà thờ Mỹ trả 10 triệu USD cho nạn nhân ấu dâm

Tổng giáo phận Los Angeles đồng ý chi trả gần 10 triệu USD cho bốn người đàn ông bị một cựu linh mục lạm dụng trong những năm 1970.
Tổng giáo phận Los Angeles đã đồng ý chi trả gần 10 triệu USD cho bốn người đàn ông cáo buộc họ bị một cựu linh mục lạm dụng trong những năm 1970. Thông tin này được các luật sư của nạn nhân đưa ra hôm 13/3. Hoạt động dàn xếp giữa đôi bên đã đạt được trong tháng này giữa các luật sư đại diện cho những người đàn ông với luật sư của cựu linh mục và luật sư đại diện cho Hồng y Roger Mahony, người đang tham gia mật nghị bầu Giáo hoàng mới, bất chấp sự phản đối từ các nạn nhân. Một luật sư cho biết việc công bố hàng trăm hồ sơ pháp lý liên quan tới các cáo buộc lạm dụng tình dục hồi tháng trước đã giúp thúc đẩy các bên đi tới dàn xếp. Theo các tài liệu pháp lý, linh mục liên quan là Michael Baker, đã lạm dụng bốn nạn nhân nhiều lần trong những năm 1970, trong các chuyến đi qua đêm tới San Diego. Các đơn kiện nói rằng Mahony, người giữ ghế Tổng giám mục khi đó, vẫn cho phép Baker tiếp tục làm linh mục dù chính Baker từng thừa nhận trong năm 1986 rằng có lạm dụng nhiều thiếu niên trước đây. [Bê bối ấu dâm che phủ cuộc bầu chọn giáo hoàng] Baker đã bị tuyên phạt 10 năm tù vào tháng 12/2007, sau khi thừa nhận đã có 12 lần phạm tội với một thiếu niên. Ông này đã được trả tự do vào tháng 10/2011. Luật sư Vince Finaldi nói rằng Baker đã có kế hoạch trở thành một nhân chứng, nếu lá đơn kiện ra tới tòa. Các luật sư đã đâm đơn sau khi Tổng giáo phận Los Angeles đạt được một thỏa thuận dàn xếp trị giá 600 triệu USD với các nạn nhân bị lạm dụng tình dục hồi năm 2007. Tháng trước, Tổng giáo phận Los Angeles đã phải công bố các hồ sơ liên quan tới hơn 100 linh mục bị cáo buộc lạm dụng tình dục. Việc này diễn ra theo khuôn khổ thỏa thuận dàn xếp hồi năm 2007. Các tài liệu cho thấy Mahony đã bàn cách che đậy hoạt động phạm tội. Finaldi nói rằng việc công bố các hồ sơ đã có ảnh hưởng lớn trong quyết định của Tổng giáo phận Los Angeles trong việc dàn xếp vụ việc. "Một khi chúng tôi đã có các hồ sơ, nó đã xác nhận những điều chúng tôi luôn khẳng định sau nhiều năm. Dấu vân tay của Hồng y Mahony xuất hiện trong khắp vụ này" - ông nói. Tổng giáo phận hiện không bình luận gì trước vụ việc. Các luật sư đại diện cho Tổng giáo phận Los Angeles nói rằng sẽ công bố thêm chi tiết trong một cuộc họp báo diễn ra vào thứ Năm.
Nhà thờ Mỹ trả 10 triệu USD cho nạn nhân ấu dâm ảnh 1
Nạn nhân ấu dâm biểu tình đòi được đền bù (Nguồn: AFP)
Mahony hiện đang ở Rome để tham dự Mật nghị Hồng y. Ông này đã nghỉ hưu hồi năm 2011 và đã bị người kế nhiệm, Tổng giám mục Jose Gomez, tước mọi chức vụ trong Tổng giáo phận Los Angeles vào tháng Giêng vừa qua do đã xử lý không tốt vụ lạm dụng tình dục kể trên./.
Linh Vũ (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục