Nhà Trắng cam kết ủng hộ NATO trong cuộc đối đầu với Nga

Trước chiến sự ở miền Đông Ukraine ngày càng leo thang, Mỹ tái khẳng định cam kết "trước sau như một" với hệ thống phòng vệ tập thể của NATO.
Nhà Trắng cam kết ủng hộ NATO trong cuộc đối đầu với Nga ảnh 1Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trước thực tế tình hình chiến sự tại miền Đông Ukraine ngày càng leo thang, Mỹ một lần nữa khẳng định cam kết "trước sau như một" đối với hệ thống phòng vệ tập thể của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Trong cuộc điện đàm ngày 2/9 với Tổng thống Slovakia Andrej Kiska, Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden nhấn mạnh đến quan hệ hợp tác giữa Washington và Bratislava, quốc gia thành viên NATO.

Quan chức Mỹ đánh giá cao những nỗ lực của Slovakia tăng cường mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương cũng như những đóng góp của quốc gia này đối với NATO. Lãnh đạo hai nước cũng cho rằng cần siết chặt các lệnh trừng phạt đối với Nga liên quan tới cuộc khủng hoảng tại Ukraine.

Về phần mình, Tổng thống Kiska khẳng định vận chuyển ngược khí đốt từ nước này sang Ukraine có thể phần nào đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng năng lượng nội địa của Kiev, đặc biệt trong cần thiết đối với Ukraine khi Nga tạm dừng cung cấp khí đốt.

Theo tính toán, khí đốt được vận chuyển qua tuyến đường ống Vojany, Slovakia-Uzhgorod, Ukraine với công suất 10 tỷ m3/năm.

Cam kết ủng hộ NATO cũng là một trọng tâm trong chuyến công du châu Âu lần này của Tổng thống Mỹ Barack Obama. Dự kiến ngày 3/9, nhà lãnh đạo Washington sẽ đến Estonia, nước thành viên NATO, nhằm tái khẳng định cam kết của Washington đối với các quốc gia đồng minh vùng Baltic.

Sau Estonia, ông chủ Nhà Trắng sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh NATO diễn ra tại xứ Wales thuộc Anh trong tuần này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục