Nhà Trắng cân nhắc việc tổ chức hội nghị thượng đỉnh Mỹ-ASEAN

Nhà Trắng cân nhắc tổ chức hội nghị thượng đỉnh Mỹ-ASEAN vào tháng 3

Theo một số nguồn tin, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã mời các nhà lãnh đạo của 10 quốc gia thành viên ASEAN cùng nhóm họp tại Las Vegas, dự kiến vào ngày 14/3 tới
Nhà Trắng cân nhắc tổ chức hội nghị thượng đỉnh Mỹ-ASEAN vào tháng 3 ảnh 1Quang cảnh bên ngoài Nhà Trắng của Mỹ. (Ảnh: The White House)

Các nguồn thạo tin từ chính quyền Mỹ ngày 28/2 cho biết, Washington đã hoãn hội nghị thượng đỉnh với các nhà lãnh đạo Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) do lo ngại dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã mời các nhà lãnh đạo của 10 quốc gia thành viên ASEAN cùng nhóm họp tại Las Vegas, dự kiến vào ngày 14/3 tới, sau khi ông không tham dự được một hội nghị thượng đỉnh với tổ chức này tại Bangkok, Thái Lan hồi tháng 11/2019.

[Triển vọng hợp tác Mỹ-ASEAN trong phát triển cơ sở hạ tầng]

Một nguồn tin cho hay: “Trong bối cảnh cộng đồng quốc tế đang chung tay đánh bại SARS-CoV-2, nước Mỹ, qua tham vấn với các đối tác ASEAN, đã đưa ra quyết định khó khăn là hoãn hội nghị với các nhà lãnh đạo ASEAN. Nguồn tin nói thêm rằng Mỹ trân trọng mối quan hệ với các quốc gia thành viên ASEAN và mong muốn sẽ tổ chức hội nghị như vậy trong tương lai.

Hiện Bộ Ngoại giao Mỹ chưa có phản ứng gì với thông tin trên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục