Nhà Trắng hy vọng Chính phủ Mỹ sẽ không đóng cửa vào cuối tháng 9

Quốc hội Mỹ đang phải đối mặt với hạn chót vào ngày 30/9 để cấp tiền cho chính phủ, hoặc chính phủ sẽ phải đóng cửa nhiều hoạt động.
Thư ký báo chí Nhà Trắng Kayleigh McEnany. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Thư ký báo chí Nhà Trắng Kayleigh McEnany. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, ngày 3/9, Nhà Trắng cho biết đang trông đợi Quốc hội thông qua một dự luật cần thiết để tránh Chính phủ Mỹ phải đóng cửa vào cuối tháng, khi dự luật chi tiêu hiện hành hết hiệu lực.

Phát biểu với phóng viên, Thư ký báo chí Nhà Trắng Kayleigh McEnany cho hay: "Chúng tôi tin rằng chúng tôi có thể có được tài trợ để tránh (Chính phủ) phải đóng cửa."

[Mỹ: Nợ chính phủ có thể vượt quy mô nền kinh tế trong tài khóa 2021]

Quốc hội Mỹ đang phải đối mặt với hạn chót vào ngày 30/9 để cấp tiền cho chính phủ, hoặc chính phủ sẽ phải đóng cửa nhiều hoạt động.

Việc thông qua dự luật tài trợ cho chính phủ riêng biệt với các cuộc đàm phán giữa Quốc hội và Nhà Trắng liên quan tới một dự luật cứu trợ COVID-19 khác, song khi hạn chót 30/9 đang tới gần, các cuộc đàm phán tại Washington về việc kết hợp hai vấn đề đã gia tăng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục