Nhà Trắng lên tiếng về đàm phán giữa Boeing và đại diện công nhân

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre cho biết Tổng thống Joe Biden đã khuyến khích các bên tiếp tục đàm phán nhằm đạt được một thỏa thuận khả thi, chắc chắn cho tất cả các bên.

Công nhân làm việc tại Boeing biểu tình. (Nguồn: AP)
Công nhân làm việc tại Boeing biểu tình. (Nguồn: AP)

Ngày 24/10, Nhà Trắng cho biết đang hối thúc Boeing và Hiệp hội Quốc tế thợ máy và nhân viên hàng không (IAM), đại diện cho khoảng 33.000 thợ máy, tiếp tục đàm phán nhằm đạt được thỏa thuận. Trước đó một ngày, IAM từ chối lời đề nghị tăng lương mới nhất.

Phát biểu với báo giới, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre cho biết Tổng thống Joe Biden đã khuyến khích các bên tiếp tục đàm phán nhằm đạt được một thỏa thuận khả thi, chắc chắn cho tất cả các bên. Giới chức Mỹ sẽ tiếp tục theo dõi các cuộc đàm phán.

Cùng ngày, quyền Bộ trưởng Lao động Mỹ Julie Su đã liên lạc với đại diện tập đoàn Boeing và IAM. Tuần trước, bà cũng đã đến Seattle 2 lần để hỗ trợ các cuộc đàm phán nhằm đạt được một thỏa thuận chấm dứt cuộc đình công, bắt đầu từ ngày 13/9, gây đình trệ hoạt động sản xuất máy bay.

Trước đó, ngày 23/10, IAM - công đoàn lớn nhất của Boeing - cho biết 64% trong số hơn 30.000 công nhân ở Bờ Tây đã bỏ phiếu phản đối thỏa thuận, trong đó có mức tăng lương 35% trong 4 năm.

Việc từ chối lời đề nghị của Boeing phản ánh sự bức xúc của công nhân trong nhiều năm qua và làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng tài chính tại tập đoàn sản xuất máy bay hàng đầu của Mỹ.

Kể từ khi cuộc đình công bắt đầu vào ngày 13/9, Boeing đã công bố kế hoạch cắt giảm 17.000 việc làm và đang tiến gần đến kế hoạch huy động 15 tỷ USD từ các nhà đầu tư để giúp duy trì xếp hạng tín dụng đầu tư./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Toronto, Canada. (Nguồn: THX/TTXVN)

MF: Kinh tế Canada đứng vững trước thuế quan Mỹ

Báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết mặc dù việc làm và đầu tư vẫn suy yếu nhưng nền kinh tế Canada đã chống đỡ tốt hơn dự kiến trước cú sốc thương mại từ thuế quan của Mỹ.

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.