Nhà Trắng: Mỹ chỉ đối thoại với Triều Tiên về những công dân bị bắt

Mỹ sẽ không tổ chức bất kỳ cuộc đàm phán nào với Triều Tiên vào thời điểm hiện tại, ngoại trừ khả năng đối thoại về việc trả tự do cho các công dâm Mỹ bị Bình Nhưỡng bắt giữ.
Nhà Trắng: Mỹ chỉ đối thoại với Triều Tiên về những công dân bị bắt ảnh 1Người phát ngôn Nhà Trắng Sarah Sanders. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Reuters đưa tin, ngày 2/10, Nhà Trắng cho biết chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ không tổ chức bất kỳ cuộc đàm phán nào với Triều Tiên vào thời điểm hiện tại, ngoại trừ khả năng đối thoại về việc trả tự do cho các công dâm Mỹ bị Bình Nhưỡng bắt giữ.

Phát biểu với báo giới, người phát ngôn Nhà Trắng Sarah Sanders nói rõ thêm về thông tin mà ông Trump đưa ra trên mạng xã hội Twitter hồi cuối tuần qua vốn được xem là lời bác bỏ tuyên bố của Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson.

[Triều Tiên khẳng định "chắc chắn" sẽ trở thành quốc gia hạt nhân]

Bà Sanders nêu rõ: "Chúng tôi đã nói rõ rằng hiện tại không phải điểm để đối thoại. Những cuộc đối thoại duy nhất đã hoặc sẽ diễn ra, là về việc mang những người Mỹ bị (Triều Tiên) bắt giữ trở về. Ngoài ra, không có cuộc đối thoại nào với Triều Tiên vào thời điểm này".

Hôm 30/9, phát biểu với báo giới tại thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson tuyên bố Washington mở các kênh liên lạc với Bình Nhưỡng và đang tìm hiểu liệu Triều Tiên có sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán về từ bỏ các chương trình phát triển vũ khí hạt nhân hay không.

Tuy nhiên, Tổng thống Trump trên mạng Twitter nói rằng ông Tillerson "đang phí thời gian" khi đàm phán với Bình Nhưỡng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục