Nhà Trắng: Tổng thống Joe Biden sẽ tái tranh cử vào năm 2024

Tỷ lệ ủng hộ ông Biden đã giảm mạnh trong những tháng gần đây, khiến một số đảng viên Dân chủ đặt câu hỏi về khả năng Tổng thống Mỹ sẽ ra tranh cử nhiệm kỳ bốn năm tiếp theo.
Nhà Trắng: Tổng thống Joe Biden sẽ tái tranh cử vào năm 2024 ảnh 1Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu tại Washington, DC. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, người phát ngôn Nhà Trắng Jen Psaki ngày 22/11 nói với báo chí rằng Tổng thống Mỹ Joe Biden dự định ra tái tranh cử vào năm 2024.

Bà Psaki khẳng định thông tin này trên chuyên cơ Không lực Một nhân dịp ông Biden bay tới Fort Bragg, bang Bắc Carolina, tham dự một sự kiện với các binh sỹ Mỹ nhân dịp lễ Tạ ơn.

Tỷ lệ ủng hộ ông Biden đã giảm mạnh trong những tháng gần đây, khiến một số đảng viên Dân chủ đặt câu hỏi về khả năng Tổng thống Mỹ sẽ ra tranh cử nhiệm kỳ bốn năm tiếp theo.

[Mỹ: Tổng thống Biden tạm thời chuyển giao quyền lực cho Phó Tổng thống]

Hôm 19/11, ông Biden, năm nay 79 tuổi, đã có cuộc kiểm tra sức khỏe tổng thể đầu tiên kể từ khi nhậm chức hồi đầu năm. Các bác sỹ kết luận ông vẫn đủ sức khỏe để đảm nhiệm chức vụ.

Triển vọng chính trị của Tổng thống Mỹ cũng trở nên sáng sủa hơn trong tuần trước, sau khi Quốc hội thông qua một kế hoạch cơ sở hạ tầng trị giá 1.000 tỷ USD.

Một dự luật khác trị giá gần 2.000 tỷ USD về an sinh xã hội và chống biến đổi khí hậu vẫn đang được bàn thảo./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục