Nha Trang Xưa - điểm du lịch sinh thái hấp dẫn

Làng nhà cổ “Nha Trang Xưa”, gồm 3 khu chính, là khu khu lịch sinh thái hấp dẫn không chỉ đối với khách du lịch trong nước mà cả quốc tế.
Chị Trương Đình Ngọc Yến, 33 tuổi, chủ Khu du lịch làng nhà cổ và ẩm thực dân gian có tên “Nha Trang Xưa” cho biết, chị vừa đầu tư 17 tỷ đồng xây dựng làng nhà cổ gồm 11 nhà tọa lạc trên diện tích hơn 2ha tại thôn Thái Thông, xã Vĩnh Thái, ngoại thành Nha Trang, cách trung tâm thành phố khoảng 5km.

Được gia đình hỗ trợ, chị Trương Đình Ngọc Yến - chủ Khu du lịch “Nha Trang Xưa” đã bỏ công đi sưu tầm mua 11 nhà cổ ở các địa phương trong tỉnh như Nha Trang, Diên Khánh, Vạn Ninh và tỉnh Ninh Thuận để xây dựng thành làng nhà cổ du lịch.

Làng nhà cổ “Nha Trang Xưa” gồm 3 khu chính, khu nghỉ dưỡng gồm 7 phòng được thiết kết trang trí từ phòng nghỉ, nơi tiếp khách đến khu vệ sinh, tắm rửa đều mang đậm nét thôn quê; khu tổ chức cưới hỏi có nơi thờ cúng, làm các nghi lễ cho cô dâu, chú dể theo hình thức tâm linh mang đậm nét văn hóa Việt và khu nhà hàng.

Đây là khu khu lịch sinh thái hấp dẫn không chỉ đối với khách du lịch trong nước mà cả quốc tế. Tuy chưa chính thức đi vào hoạt động, nhưng những ngày này khách đến điểm du lịch khá đông, nhất là khách nước ngoài.

Họ đến đây không chỉ để chiêm ngưỡng cảnh dân giã, thôn quê Việt Nam yên tĩnh, thanh bình, mát mẻ, được ở trong các nhà cổ độc đáo mang đậm nét văn hóa Việt cổ xưa, mà còn được thưởng thức các món ăn đồng quê mang đậm chất ẩm thực dân gian.

Theo chị Yến, khu này tới đây được trang trí và trưng bày các vật dụng gia đình như chén, bát, đĩa, nồi cổ, các sản phẩm đồ gốm, hàng thủ công mỹ nghệ làm từ các nguyên liệu thôn quê như nón, chiếu, mành trúc sẽ hấp dẫn du khách hơn nữa./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục