Nhà văn Claudio Magris đoạt giải Hòa bình

Giải thưởng Hòa bình kèm theo 25.000 euro đã được trao cho nhà văn Italy Claudio Magris vào 18/10 tại Hội chợ sách Frankfurt.
Giải thưởng Hòa bình kèm theo số tiền 25.000 euro đã được trao cho nhà văn Italy Claudio Magris vào hôm 18/10, ngày bế mạc Hội chợ sách Frankfurt.

Giải thưởng đầy danh giá này được trao thường niên kể từ năm 1950 cho người “có những ý tưởng tiến bộ đầy ý nghĩa về hòa bình” thông qua các tác phẩm văn học, khoa học hay nghệ thuật.

Năm nay 70 tuổi, ngoài vai trò là một nhà văn, Magris còn viết tiểu luận, bình luận báo chí và nghiên cứu chuyên về vùng Trung Âu.

Trong bài phát biểu khi lên nhận giải, ông đã cảnh báo về chủ nghĩa dân túy chính trị đồng thời chỉ trích “những hàng rào vô hình” giữa người nhập cư và dân bản xứ ở các thành phố lớn tại châu Âu.

Magris đã đoạt nhiều giải thưởng văn học châu Âu và từng là ứng viên cho giải Nobel./.

(TT&VH/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục