Nhà văn đạt giải Nobel giới thiệu tiểu thuyết mới

Nhà văn Vargas Llosa - người đã đoạt được giải thưởng Nobel văn học năm nay vừa giới thiệu cuốn tiểu thuyết mới của mình tại Madrid.
Nhà văn mang hai quốc tịch Tây Ban Nha và Peru, Vargas Llosa - người đã đoạt được giải thưởng Nobel văn học năm nay vừa giới thiệu cuốn tiểu thuyết mới của mình tại Madrid.

Qua tác phẩm này, Llosa muốn lên án những hệ quả của chủ nghĩa thực dân do các nước châu Âu gây ra.

Tiểu thuyết mới có tên "El Sueno del Celta" (The Celtic Dream), xoay quanh cuộc đời của nhà yêu nước người Ireland Roger Casement.

Casement đã đấu tranh mạnh mẽ nhằm vạch trần những chính sách lạm dụng quyền lực ở Congo vào đầu thế kỷ 20. Sau đó, ông đã bị người Anh treo cổ vì tội phản quốc.

"El Sueno del Celta" được phát hành tại 17 quốc gia nói tiếng Tây Ban Nha, và tác phẩm này sẽ sớm được dịch sang 20 ngôn ngữ khác. Tác giả Vargas Llosa cho hay, ông cảm thấy “khó khăn hơn khi làm việc,” từ sau khi ông được nhận giải Nobel văn học vào ngày 7/10 vừa qua.

Nhà văn 74 tuổi này chia sẻ: “Tôi chỉ ngủ được có 2-3 tiếng mỗi đêm. Song tôi không nghĩ đây là vấn đề gì quá lớn. Mọi thứ rồi sẽ ổn cả thôi.”

Bên cạnh đó, Llosa cũng bày tỏ tình yêu của mình đối với nghiệp văn chương. Ông phát biểu: "Còn rất nhiều dự án công việc chờ tôi ở phía trước. Tôi sẽ tiếp tục viết mỗi ngày. Cho đến khi tôi chết, mọi người vẫn sẽ tìm thấy cây bút trong lòng bàn tay tôi."/.

Văn Hưng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục