Nhà văn Nhật Bản, Trung Quốc sẽ tranh giải Nobel

Nhà văn Nhật Haruki Murakami và tác giả người Trung Quốc Mo Yan sẽ tranh Nobel Văn học, giữa lúc nổ ra tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư.
Ủy ban trao giải thưởng Nobel ngày 4/10 đã thông báo thời điểm công bố các giải Nobel của năm 2012, trong đó mọi sự chú ý tiếp tục đổ dồn về hai giải thưởng được nói tới nhiều nhất là Nobel Hòa bình và Nobel Văn học.
Theo kế hoạch, Nobel Y học sẽ được công bố sớm nhất, vào ngày 8/10. Kế đến là các giải Nobel Vật lý (9/10), Nobel Hóa học (10/10), Nobel Văn học (11/10), Nobel Hòa bình (12/10) và Nobel Kinh tế (15/10). Giải Nobel Văn học những năm gần đây luôn gây tranh cãi khi nhiều người chỉ trích cho rằng ủy ban xét chọn đã lồng ghép các yếu tố chính trị vào giải thưởng. Năm nay, Nobel Văn học lại càng được chú ý khi các nhà cái ở Thụy Điển đánh giá hai ứng cử viên sáng giá nhất là nhà văn Nhật Bản Haruki Murakami và tác giả người Trung Quốc Mạc Ngôn (cả hai tác giả đều có nhiều tác phẩm đã được dịch sang tiếng Việt). Cuộc cạnh tranh này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng về lãnh thổ giữa Nhật Bản và Trung Quốc đang tăng cao, xung quanh quần đảo mà Tokyo gọi là Senkaku còn Bắc Kinh gọi là Điếu Ngư.
[Tác giả Rừng Na Uy đề cập tới tranh chấp biển đảo]
Tuần trước, nhà văn Nhật Murakami đã lên tiếng về cuộc tranh chấp này, trong đó ông cảnh báo người dân đang bị chuốc say bởi “li rượu rẻ tiền” của chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi được rót bởi các chính trị gia hai bên. Tác giả của “Rừng Na Uy” và mới nhất là “1Q84” muốn nhắc tới những cuộc biểu tình đã nổ ra cả ở Trung Quốc lẫn Nhật Bản sau những động thái gây căng thẳng của cả hai bên ở Senkaku/Điếu Ngư.
Nhà văn Nhật Bản, Trung Quốc sẽ tranh giải Nobel ảnh 1
Nhà văn Nhật Bản Haruka Murakami (Nguồn: AFP)
Bên cạnh giải Nobel Văn học, giải Nobel Hòa bình cũng luôn gây nên những tranh cãi. Theo nhà cái Thụy Điển, người được xem là ứng cử viên lớn nhất cho giải năm nay là mục sư Ai Cập Maggie Gobran, người đã có nhiều hoạt động giúp đỡ người nghèo ở Cairo. Những ứng viên khác của giải Nobel Hòa bình trong năm nay còn có cựu tổng thống Mỹ Bill Clinton, cựu thủ tướng Đức Helmut Kohn, thậm chí là cả nghi phạm trong vụ WikiLeaks, binh nhì đang bị Mỹ xét xử Bradley Manning. Năm ngoái, giải Nobel Hòa bình đã được trao cho 3 người gồm Tổng thống Liberia Ellen Johnson Sirleaf, nhà hoạt động người Liberia Leymah Gbowee, nhà hoạt động trong phòng trào “Mùa xuân Arập” người Yemen Tawakkol Karman.
Ngày công bố người đoạt giải Nobel:
- Thứ Hai, 8/10, 9 giờ 30 GMT: Nobel Y học - Thứ Ba, 9/10, 9 giờ 45 GMT: Nobel Vật lý - Thứ tư, 10/10, 9 giờ 45 GMT: Nobel Hóa học - Thứ năm, 11/10: Nobel Văn học (thường vào lúc 11 giờ 00 GMT). - Thứ Sáu, 12/10, 9 giờ 00 GMT: Nobel Hòa bình - Thứ Hai, 15/10, 11 giờ 00 GMT: Nobel Kinh tế (giờ Việt Nam = GMT+7)Giải Nobel được thực hiện theo di chúc của nhà sáng chế người Thụy Điển Alfred Nobel (1833-1896), người phát minh ra thuốc nổ, với ý nguyện tôn vinh các nhà sáng chế có đóng góp cho nhân loại. Alfred Nobel đã đầu tư toàn bộ tài sản của mình vào chứng khoán an toàn, trong đó có 31,5 triệu kronor, tương đương với 1,5 tỷ kronor theo thời giá hiện nay  (225 triệu USD, 175 triệu USD) được sử dụng để lập quỹ Nobel.
A.Q (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục