Nhà văn Trung Quốc phủ nhận "đạo" Harry Potter

Ngày 16/6, các phương tiện thông tin đại chúng Trung Quốc đưa tin nhà văn Zhou Yiwen, tác giả của tiểu thuyết thiếu nhi "The Adventurous Prince", đã lấy 18 chi tiết đặc trưng từ các tập truyện Harry Potter và nữ văn sĩ Anh J.K. Rowling đang chuẩn bị khởi kiện.

Ngày 16/6, các phương tiện thông tin đại chúng Trung Quốc đưa tin nhà văn Zhou Yiwen, tác giả của tiểu thuyết thiếu nhi "The Adventurous Prince", đã lấy 18 chi tiết đặc trưng từ các tập truyện Harry Potter và nữ văn sĩ Anh J.K. Rowling đang chuẩn bị khởi kiện.
 
Nếu đúng là vi phạm thì nhà văn Zhou và nhà xuất bản của anh sẽ phải nộp khoản tiền phạt là 138 triệu USD.
 
Nhưng Nhà xuất bản Mỹ thuật Giang Tô (Trung Quốc), nơi phát hành cuốn sách, đã bác lại những tuyên bố nói trên và khẳng định tác phẩm của nhà văn Zhou là nguyên bản và khẳng định sẵn sàng bảo vệ cuốn sách trước bất cứ vụ kiện nào của bà J.K.Rowling - tác giả truyện Harry Potter cùng nhà xuất bản của bà.
 
Bản thân nhà văn Zhou Yiwen mạnh mẽ gạt bỏ những lời cáo buộc đó và cho rằng "chúng thật lố bịch”. Anh nói: “Tôi chưa hề nghe thấy lời tuyên bố nào từ phía nhà văn J.K.Rowling. Tôi có trí tưởng tưởng và sự sáng tạo của riêng mình. Tôi không cần phải sao chép hay đạo các tác phẩm văn học từ bất cứ tác giả nào. Cuốn tiểu thuyết này là tác phẩm của riêng tôi”.
 
"The Adventurous Prince" dự kiến được tung ra vào cuối tháng này và nhiều khả năng sẽ trở thành tác phẩm bán chạy nhất tại thị trường nội địa và hiện đã có khoảng 100.000 cuốn được gửi tới các trường học khắp Trung Quốc nhằm thử thị trường trước khi được chính thức phát hành./.
 
(TT&VH/Vietnam+)
 

Tin cùng chuyên mục