Nhà vô địch boxing Pacquiao trở thành thượng nghị sỹ Philippines

Ngày 19/5, Ủy ban Bầu cử Philippines đã công bố 12 ứng cử viên thắng cử vào thượng viện nước này, trong đó có nhà vô địch quyền Anh thế giới Manny Pacquiao.
Nhà vô địch boxing Pacquiao trở thành thượng nghị sỹ Philippines ảnh 1Võ sỹ quyền ​Anh vô địch thế giới Manny Pacquiao đã trúng cử vào ​Thượng viện Philippines. (Nguồn: Getty Images)

Ngày 19/5, Ủy ban Bầu cử Philippines đã công bố 12 ứng cử viên thắng cử vào thượng viện nước này, trong đó có nhà vô địch quyền ​Anh thế giới Manny Pacquiao.

Đây là nhóm thượng nghị sỹ mới đắc cử có số phiếu bầu cao nhất trong cuộc bầu cử ngày 9/5 vừa qua.

Đứng đầu danh sách nhóm này là các cựu Thượng nghị sỹ Franklin Drilon, Vicente "Tito" Sotto, Panfilo Lacson, Richard Gordon, Juan Miguel Zubiri, Francisco Pangilinan và Ralph Recto.

Tiếp theo là võ sỹ quyền ​Anh vô địch thế giới Manny Pacquiao, 37 tuổi, từng hoàn thành 2 nhiệm kỳ ở Hạ viện khi đại diện cho tỉnh Sarangani thuộc đảo Mindanao, miền Nam Philippines.

Kế đến là ba nhân vật còn lại cũng từng là hạ nghị sỹ gồm Joel Villanueva, Riza Hontiveros, Sherwin Gatchalian và Leila de Lima.

Theo Hiến pháp Philippines, các thượng nghị sỹ sẽ ​có nhiệm kỳ 6 năm trong Thượng viện gồm 24 thành viên.

12 thượng nghị sỹ mới này sẽ thế chỗ của 12 thượng nghị sỹ sắp mãn nhiệm vào ngày 30/6 tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục