"Nhà Vua" Tây Ban Nha có giữ được ngôi vương World Cup?

Giành đến 3 danh hiệu lớn ở cấp độ quốc gia chỉ trong 6 năm, Tây Ban Nha đang chịu sức ép bảo vệ ngôi vương tại World Cup 2014 trên đất Brazil.
"Nhà Vua" Tây Ban Nha có giữ được ngôi vương World Cup? ảnh 1Tây Ban Nha đến Brazil với áp lực bảo vệ ngôi vương. (Nguồn: Getty Images)

Giành đến 3 danh hiệu lớn ở cấp độ quốc gia chỉ trong 6 năm từ 2008 tới nay, đội tuyển Tây Ban Nha đang chịu sức ép bảo vệ ngôi vương tại World Cup 2014 trên đất Brazil.

Bóng đá xứ sở đấu bò vừa trải qua 1 năm đại thành công ở cấp câu lạc bộ với những chiếc cúp ở Champions League và Europa League, nhưng liệu đó có phải chỉ dấu cho một triều đại tiếp tục hưng thịnh trên bình diện đội tuyển quốc gia?

Tây Ban Nha bước vào World Cup 2014 với vị thế ứng cử viên vô địch hàng đầu bên cạnh đội chủ nhà Brazil. "Các chú bò tót" đã vượt qua vòng loại khu vực châu Âu mà không phải tốn quá nhiều mồ hôi. Tây Ban Nha chỉ gặp đôi chút khó nhọc ở trận hòa Pháp 1-1 trên sân nhà.

Nhưng cũng chính từ sự dễ dàng đó, Tây Ban Nha bước vào giải lần này với đôi chút nghi ngại. Một năm trước cũng tại Brazil, họ đã thảm bại trước đội bóng “vàng-xanh” đến 0-3 trong trận chung kết Confeds Cup. Trận đấu đó đã bộc lộ rõ những điểm yếu của “La Furia Roja” một khi lối chơi phối hợp nhỏ trong quãng ngắn cũng như khả năng giữ bóng chắc chắn của họ bị khống chế, Tây Ban Nha sẽ hết bài.

Bên cạnh đó, nhiều người lo lắng rằng thực lực của các cầu thủ đến từ bán đảo Iberia không còn hùng mạnh như những năm trước. Có rất nhiều cầu thủ của đội bóng này vừa trải qua một mùa giải căng thẳng vì thi đấu trên quá nhiều mặt trận và cho thấy sự hụt hơi của quãng cuối mùa, nhất là các tuyển thủ đến từ những đội bóng lớn như Barcelona, Real Madrid và Atletico.

Một vài trụ cột đã lớn tuổi và qua thời đỉnh cao (Xavi, David Villa), gặp nhiều vấn đề về thể lực trong thời gian qua (Xabi Alonso, Diego Costa) hay ít được thi đấu hoặc không hiệu quả (Iker Casillas, Fernando Torres). Hơn nữa vấn đề động lực cũng đang là một dấu hỏi lớn, khi phần lớn đội hình đạt các danh hiệu lớn những năm qua vẫn sẽ hiện diện ở Brazil tháng Sáu này.

Tuy vậy, lối đá tiki-taka lừng danh của Tây Ban Nha vẫn là nỗi khiếp sợ của bất kỳ hàng thủ nào. Trong quá trình chuẩn bị cho World Cup, Tây Ban Nha đã lần lượt hạ Italy và Bolivia với tỷ số 1-0 và 2-0. ĐTQG

Đội tuyển Tây Ban Nha tới Brazil chắc chắn không phải đi du lịch. Họ vẫn là một tập thể bao gồm hàng loạt hảo thủ và dày dạn kinh nghiệm trận mạc. Đứng trong khung gỗ gần như chắc chắn vẫn là thủ môn kỳ cựu Iker Casillas. Cặp trung vệ thép Sergio Ramos và Gerard Pique sẽ án ngữ trước khung thành, trong khi Cesar Azpilicueta và Jordi Alba chấn giữ hai bên cánh.

Trong sơ đồ 4-3-3 ưa thích của Vicente del Bosque, ba tiền vệ gần như chắc suất đá chính nếu không gặp chấn thương hay vấn đề về thể lực sẽ là Sergio Busquets, Xavi Hernandez và Xabi Alonso. Đây đều là những tiền vệ thuộc hàng "hảo hạng," công thủ toàn diện và rất giỏi về khả năng cầm nhịp trận đấu.

Trên hàng công, ngôi sao đang nổi như cồn Diego Costa không phải là sự lựa chọn số 1, thay vào đó Fernando Torres hoặc Cesc Fabregas nhiều khả năng sẽ nhô cao nhất trong vai trò tiền đạo ảo. Hai cầu thủ tấn công bên cánh sẽ là Pedro Rodriguez và Andres Iniesta.

Trên băng ghế dự bị, Tây Ban Nha vẫn còn đó nhiều ngôi sao mà bất kỳ đội tuyển nào cũng phải "phát thèm" như Javi Martinez, David Silva, Juan Mata, Santi Cazorla... Ngoài ra, sự khát khao của những dòng máu trẻ như Alba, Azpilicueta, Koke chắc chắn sẽ nguồn năng lượng tăng cường cho các “võ sĩ đấu bò.”

Nằm ở bảng B cùng với Hà Lan, Chile và Australia, Tây Ban Nha sẽ gặp những đối thủ khó xơi và rất cân bằng. Trận mở đầu với Hà Lan ngày 14/6 sẽ là cuộc đọ sức thú vị cho Tây Ban Nha, nơi họ sẽ tìm mọi cách để ngăn cản cuộc phục thù của á quân World Cup 2010 cũng như giành lợi thế trong cuộc đua tới ngôi đầu Bảng B.

Danh sách đội tuyển Tây Ban Nha:

Thủ môn: Iker Casillas (Real Madrid), Pepe Reina (Napoli), David De Gea (Manchester United).

Hậu vệ:
Sergio Ramos (Real Madrid), Gerard Pique, Jordi Alba (Barcelona), Cesar Azpilicueta (Chelsea), Juanfran (Atletico Madrid), Javi Martinez (Bayern Munich), Raul Albiol (Napoli).

Tiền vệ: Sergio Busquets (Barcelona), Xavi Hernandez (Barcelona), Andres Iniesta (Barcelona), Cesc Fabregas (Barcelona), Xabi Alonso (Real Madrid), David Silva (Manchester City), Santi Cazorla (Arsenal), Koke (Atletico Madrid), Juan Mata (Manchester United).

Tiền đạo: Diego Costa (Atletico Madrid), David Villa (Atletico Madrid), Pedro Rodriguez (Barcelona), Fernando Torres (Chelsea).

Huấn luyện viên: Vicente del Bosque.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục