Nhà Vua Tây Ban Nha thăm chính thức Cộng hòa liên bang Đức

Vua Felipe VI của Tây Ban Nha bày tỏ hy vọng rằng chuyến thăm cấp nhà nước tới Đức có thể làm sâu sắc hơn nữa quan hệ gắn bó giữa hai nước và tạo động lực mới cho mối quan hệ song phương.
Nhà Vua Tây Ban Nha thăm chính thức Cộng hòa liên bang Đức ảnh 1Nhà vua Felipe VI, Hoàng hậu Letizia của Tây Ban Nha (phải) và Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier cùng phu nhân (trái). (Nguồn: AP)

Ngày 17/10, Nhà vua Felipe VI và Hoàng hậu Letizia của Tây Ban Nha đã có chuyến thăm chính thức kéo dài 3 ngày tới Cộng hòa liên bang Đức.

Chuyến thăm nhằm thúc đẩy quan hệ giữa Tây Ban Nha và Đức - hai thành viên quan trọng của Liên minh châu Âu (EU).

Tại Berlin, Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier đã đón tiếp Nhà vua và Hoàng hậu Tây Ban Nha với nghi lễ nhà nước cao nhất.

Phát biểu sau cuộc hội đàm với Vua Felipe VI, Tổng thống Steinmeier nhấn mạnh mối quan hệ khăng khít giữa Đức và Tây Ban Nha, kể cả trong những thời điểm khó khăn nhất.

Trong bối cảnh xung đột tại Ukraine vẫn đang tiếp diễn và châu Âu đang phải đối phó với nhiều thách thức như hiện nay, Tổng thống Steinmeier cho rằng các quốc gia châu Âu cần phải đoàn kết, thống nhất hơn nữa.

[Đức, Tây Ban Nha thông qua kế hoạch thúc đẩy hợp tác song phương]

Nhà Vua Tây Ban Nha Felipe VI nhấn mạnh quan hệ song phương giữa hai nước "được đặc trưng bởi tình hữu nghị và nỗ lực chung," đang ở giai đoạn đặc biệt tốt đẹp. Bằng chứng cho mối quan hệ này là số lượng lớn các doanh nghiệp Tây Ban Nha đang hoạt động tại Đức, cũng như sự hợp tác giữa hai bên trong các lĩnh vực như thương mại, văn hóa, du lịch.

Vua Felipe VI bày tỏ hy vọng rằng chuyến thăm cấp nhà nước lần này có thể làm sâu sắc hơn nữa quan hệ gắn bó giữa hai nước và tạo động lực mới cho mối quan hệ song phương. Ông cảm ơn nhà lãnh đạo Đức vì sự chào đón nồng nhiệt tại Berlin.

Trong chuyến thăm Đức, nhà Vua Tây Ban Nha cũng sẽ có cuộc gặp với Thủ tướng Olaf Scholz, tham dự Diễn đàn Đức-Tây Ban Nha và Hội chợ sách Frankfurt, nơi Tây Ban Nha là quốc gia khách mời năm nay./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục