Nhà vua Thái Lan ban sắc lệnh thành lập Hội đồng cải cách quốc gia

Nhà vua Thái Lan Bhumibol Adulyadej đã ban hành sắc lệnh thành lập Hội đồng cải cách quốc gia, cơ quan hiện sẽ đảm nhận vai trò Nghị viện lâm thời.
Nhà vua Thái Lan ban sắc lệnh thành lập Hội đồng cải cách quốc gia ảnh 1Binh sỹ Thái Lan điều tra tại hiện trường vụ tấn công. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 6/10, Nhà vua Thái Lan Bhumibol Adulyadej đã ban hành sắc lệnh thành lập Hội đồng cải cách quốc gia, cơ quan hiện sẽ đảm nhận vai trò Nghị viện lâm thời, chịu trách nhiệm cải cách chính trị tổng thể quy mô toàn vương quốc và soạn thảo hiến pháp mới.

Hội đồng trên sẽ gồm 250 người, trong đó có các doanh nhân và các nhà kỹ trị, đại diện cho mọi tầng lớp trong xã hội và mọi xu hướng chính trị. Danh sách ứng viên đã được lựa chọn và đệ trình lên Nhà vua.

Khi lên nắm quyền 22/5 vừa qua, quân đội đã hủy hiến pháp và chính phủ hiện nay đang điều hành đất nước với một hiến pháp lâm thời.

Dự kiến, bản hiến pháp mới sẽ được ban hành vào tháng 7/2015. Chính quyền quân sự Thái Lan cho biết tiến trình cải cách này sẽ dẫn tới cuộc tổng tuyển cử vào năm 2015.

Bất ổn chính trị ở Thái Lan đã kéo dài từ năm 2006, khi xảy ra cuộc đảo chính lật đổ Thủ tướng Thaksin Shinawatra, người bị kết án 2 năm tù giam vì tội tham nhũng và lạm dụng quyền lực, song đang sống lưu vong tại nước ngoài.

Những người ủng hộ và phản đối ông Thaksin đã thay nhau lên nắm quyền sau các cuộc bỏ phiếu.

Tuy nhiên, chính phủ dân bầu thân ông Thaksin gần đây nhất đã phải đối mặt với các cuộc biểu tình phản đối kéo dài nửa năm, làm ít nhất 28 người thiệt mạng và làm tê liệt chính quyền.

Đến tháng Năm vừa qua, quân đội đã lên nắm quyền để lập lại trật tự. Tướng Prayuth Chan-ocha đã từ chức Tư lệnh Lục quân và đảm nhận vị trí Thủ tướng từ tháng Tám./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục