Nhà vườn Tiền Giang trúng lớn vụ trái cây Tết

Trong vụ trái cây Tết, hầu hết nhà vườn Tiền Giang chuyên canh các giống cây ăn trái đặc sản đều thắng lợi nhờ trúng mùa và trúng giá.
Trong vụ trái cây Tết Canh Dần 2010, hầu hết nhà vườn Tiền Giang chuyên canh các giống cây ăn trái đặc sản: xoài cát, thanh long, vú sữa, sầu riêng, cây có múi...đều thắng lợi nhờ trúng mùa và trúng giá, lợi nhuận bình quân từ 70-100 triệu đồng/ha tùy theo loại trái cây.

Trúng lớn có sầu riêng chất lượng cao có lúc thương lái thu mua 30.000 đồng/kg cho bà con lợi nhuận kỷ lục 500-600 triệu đồng/ ha, vú sữa 300.000 đồng/chục (14 trái) cho lợi nhuận 300 triệu đồng/ha, thanh long 10.000-12.000 đồng/kg tùy theo thời điểm cho lợi nhuận trên 200 triệu đồng/ha.

Theo bà Trần Thanh Phong, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông-Khuyến ngư tỉnh Tiền Giang, kết quả trên cho thấy Chương trình khuyến nông trên vườn cây ăn trái được địa phương đẩy mạnh trong thời gian qua đã thiết thực đi vào cuộc sống, giúp nhà vườn nâng cao trình độ thâm canh để đạt năng suất, sản lượng cao và chất lượng trái tốt bán được giá cao, thu nhập khá, ổn định cuộc sống.

Nhờ sản xuất theo qui trình thâm canh tiên tiến nên trái cây thu hoạch đều đạt chất lượng tốt, trái to đều, hình thức đẹp và ngon được tiêu thụ giá cao hơn 10-20% so với trái cây thông thường đồng thời năng suất cũng tăng khá.

Bưởi thâm canh năng suất 35-40 tấn/ha, cam 40 tấn/ha, xoài 10-12 tấn/ha, thanh long 30-40 tấn/ha.

Ngoài ra, những mô hình mới như dứa chất lượng cao, thâm canh ca cao, xen canh ca cao trong vườn dừa... đánh giá phát triển tốt, được nông dân quan tâm nhân rộng nhờ lợi nhuận cao, thích hợp cho những vùng thuần nông canh tác khó khăn đồng thời mở ra hướng chuyển dịch mạnh mẽ trong cơ cấu cây trồng để tăng lợi nhuận cho nông hộ.

Tỉnh Tiền Giang có trên 67.000ha đất trồng cây ăn quả các loại, dẫn đầu Đồng bằng sông Cửu Long. Chỉ riêng trong vụ Tết Canh Dần, sản lượng khoảng 100.000 tấn cung ứng cho thị trường trong ngoài nước.

Hiện nay, những nông dân sản xuất giỏi, xử lý thành công cây ra trái nghịch mùa cho thu hoạch vào dịp Tết Nguyên đán đều có cuộc sống khá giả./.

Minh Trí (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục