Nhạc kịch "Billy Elliot" thống trị lễ trao giải Tony

"Billy Elliot" kể về con trai người thợ mỏ mang trong mình niềm đam mê nghệ thuật ballet, đã thống trị lễ trao giải Tony lần thứ 36 diễn ra đêm 7/6 khi đoạt tới 10 giải trong đó có chiến thắng ở hạng mục Nhạc kịch xuất sắc nhất.

"Billy Elliot" kể về con trai người thợ mỏ mang trong mình niềm đam mê nghệ thuật ballet, đã thống trị lễ trao giải Tony lần thứ 36 diễn ra đêm 7/6 khi đoạt tới 10 giải trong đó có chiến thắng ở hạng mục Nhạc kịch xuất sắc nhất.

Vở nhạc kịch này được dàn dựng theo bộ phim cùng tên phát hành năm 2000 Elton John là người viết nhạc cho chuyển thể sân khấu này, một tác phẩm ăn khách tại Broadway trong mùa diễn 2008-2009 khi đều đặn thu về hơn 1 triệu USD/tuần. Vở nhạc kịch này cũng đem về giải Đạo diễn nhạc kịch xuất sắc nhất cho Stephen Daldry.

Giải Vở kịch xuất sắc nhất thuộc về hài kịch "God Of Carnage" của Yasmina Reza, trong khi "Hair" đoạt giải Nhạc kịch làm lại xuất sắc nhất. Giải Vở kịch được dàn dựng lại xuất sắc nhất thuộc về "The Norman Conquest."

Alice Ripley đoạt giải Nữ diễn viên nhạc kịch xuất sắc nhất với nhân vật một người nội trợ trong "Next To Normal," còn Maria Gay Harden đoạt giải Nữ diễn viên kịch xuất sắc nhất nhờ vai diễn trong "God Of Carnage."

Geoffrey Rush nhận giải Nam diễn viên kịch xuất sắc nhất với vai một vị vua sắp chết trong "Exit The King," còn giải tương tự ở mảng nhạc kịch được chia đều cho 3 diễn viên của "Billy Elliot"./.

(TT&VH/Vietnam+) 

Tin cùng chuyên mục