Nhạc trưởng lừng danh người Pháp chỉ huy “Đêm nhạc Serenade”

Thông tin từ Nhà hát Giao hưởng nhạc vũ kịch Thành phố Hồ Chí Minh ngày 4/10 cho biết, nhạc trưởng lừng danh người Pháp Patrick Souillot sẽ chỉ huy “Đêm nhạc Serenade.”
Nhạc trưởng lừng danh người Pháp chỉ huy “Đêm nhạc Serenade” ảnh 1Nhạc trưởng lừng danh người Pháp Patrick Souillot. (Nguồn: miniconcerts.fr)

Thông tin từ Nhà hát Giao hưởng nhạc vũ kịch Thành phố Hồ Chí Minh ngày 4/10 cho biết, nhạc trưởng lừng danh người Pháp Patrick Souillot sẽ chỉ huy “Đêm nhạc Serenade.”

Đây là một đêm nhạc dành riêng để giới thiệu tới công chúng yêu nhạc Việt Nam các bản serenade (khúc nhạc chiều) nổi tiếng thế giới dành cho đàn dây, diễn ra tại Nhà hát Thành phố Hồ Chí Minh vào tối 8/10.

Trong đêm nhạc này, nhạc trưởng Patrick Souillot sẽ giới thiệu tới khán giả những tác phẩm serenade đặc trưng của các tác giả vĩ đại thuộc trường phái âm nhạc lãng mạn như: Antonín Dvořák, Pyotr Ilyich Tchaikovsky và Giacomo Puccini.

Trước tiên là serenade Op.44 của Antonín Dvorák dành cho nhạc cụ hơi, cello và bass. Đây là một trong những tác phẩm mẫu mực cho bộ hơi, thường được gọi là serende cho bộ hơi để phân biệt với tác phẩm Mi trưởng sáng tác vừa trước đó. Tác phẩm đã được cả người nghe và diễn tấu yêu thích nhất.

Tiếp theo là “Crisantemi” của Giacomo Puccini, một trong những nhà soạn nhạc opera vĩ đại nhất với những tác phẩm còn được yêu mến và biểu diễn thường xuyên đến tận hôm nay như "La Bohème," "Tosca," "Madama Butterfly""Turandot"...

Nhạc phẩm “Crisantemi” dành cho dàn dây, chỉ gồm một chương duy nhất dựa trên hai câu giai điệu, tái xuất hiện trong hồi cuối vở opera “Manon Lescaut” năm 1893 của Puccini. “Crisantemi” được Puccini sáng tác chỉ trong một đêm vào năm 1890.

Tác phẩm cuối cùng được trình diễn trong đêm diễn lần này serenade cho dàn nhạc dây cung Đô trưởng, op. 48 của Tchaikovsky, sáng tác dành tặng thần tượng Mozart.

Tác phẩm hoàn thành năm 1880 và công diễn tại St. Petersburg năm 1881. Đây là một trong những bản serenade nổi tiếng nhất với 4 chương nhạc giai điệu đẹp và nhiều tính vũ điệu.

Năm 1934, biên đạo múa nổi tiếng George Balanchine, “cha đẻ” của phong cách ballet Mỹ đã cho ra mắt tác phẩm ballet mang tên “Serenade” dựa trên nền nhạc bản serenade của Tchaikosky...

Bắt nguồn từ những giai điệu ngân nga bên dưới khung cửa sổ, khúc hát tỏ tình ngọt ngào đầy thơ mộng đã trở thành thể loại âm nhạc được đặt tên là serenade (khúc nhạc chiều). Serenade có đặc trưng riêng, thiên về vẻ đẹp, sự thanh thoát, bay bổng, nhẹ nhàng trong âm nhạc.

Qua các thời kỳ âm nhạc cổ điển, lãng mạn, serenade phát triển mạnh trở thành những tác phẩm khí nhạc được nhiều nhà soạn nhạc yêu thích và sáng tác. Trong đó có thể kể đến Mozart, Haydn, Beethoven, Dvořák, Tchaikovsky, Edward Elgar, Hector Berlioz, Franz Schubert, Richard Strauss, Jean Sibelius...

Không phát triển âm nhạc từ những chủ để âm nhạc tương phản như giao hưởng, concerto, sonade... serenade hướng tới sự cao đẹp, thân thiện của cuộc sống. Các tác phẩm serenade mang đến cảm giác thanh bình, yêu thương và cởi mở, ngày càng nhiều người yêu thích thể loại âm nhạc này.

Patrick Souillot là một nhạc trưởng xuất sắc hiện nay, ông là học trò của Leonard Bernstein, sự nghiệp chỉ huy dàn nhạc của ông rất thuận lợi, ông nhanh chóng trở thành nhạc trưởng khách mời của khắp các dàn nhạc danh tiếng tại châu Âu và châu Á.

Với những tác phẩm âm nhạc tuyệt vời, “Đêm nhạc Serenade” do Patrick Souillot chỉ huy hứa hẹn tạo cho khán giả yêu nhạc một không gian ấm cúng, thanh bình và gợi mở những yêu thương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục