Nhân chứng nạn diệt chủng Do Thái qua đời ở tuổi 110

Bà Alice Herz-Sommer, người được coi là nạn nhân cao tuổi nhất sống sót trong thảm họa diệt chủng người Do Thái thời Đức quốc xã, đã qua đời ở London.
Nhân chứng nạn diệt chủng Do Thái qua đời ở tuổi 110 ảnh 1Bà Alice Herz-Sommer vẫn chơi dương cầm cho tới những ngày cuối đời. (Nguồn: AP)

Bà Alice Herz-Sommer, người được coi là nạn nhân cao tuổi nhất sống sót trong thảm họa diệt chủng người Do Thái thời Đức quốc xã, đã qua đời ngày 23/2 tại một bệnh viện ở thủ đô London nước Anh, thọ 110 tuổi.

Bà Alica Hers-Sommer sinh năm 1903 ở thành phố Prague (thuộc Tiệp Khắc trước đây). Bà là một nghệ sĩ dương cầm chuyên nghiệp.

Năm 1943, bà cùng con trai bị đưa tới trại tập trung Theresienstadt của Đức quốc xã. Tại đây, chính âm nhạc và việc chăm sóc con trai đã giúp bà vượt qua những ngày tháng đen tối này.

Tháng 5/1945, bà Herz-Sommer và con trai nằm trong số khoảng 20.000 tù nhân ở trại này sống sót khi Liên Xô giải phóng Berlin. Tuy nhiên, mẹ và chồng bà đều đã chết trong trại tập trung.

Tới năm 1949, hai mẹ con được chuyển về Israel cùng với những người thân. Bà tiếp tục con đường âm nhạc của mình và giảng dạy trong nhạc viện Hierosolymitan cho tới năm 1986, khi cả gia đình chuyển tới sống ở thủ đô London.

Dựa vào hồi ức của bà Alice Herz-Sommer, các nhà văn đã phác họa rõ nét về cuộc đời của bà, cũng như cuộc sống tại trại tập trung trong hai cuốn sách được xuất bản vào năm 2005 và 2012.

Ngoài ra, bộ phim tài liệu dài 38 phút "The Lady in number 6: Music save my life" kể về cuộc sống của nữ tù nhân Herz-Sommer cũng được đề cử giải Oscar năm 2014 với hạng mục Phim tài liệu ngắn xuất sắc nhất./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục