Nhân chứng nổi tiếng

Clooney, Ronaldo ra làm chứng vụ xử Berlusconi

Sao điện ảnh và sao bóng đá được gọi lên làm nhân chứng vụ bê bối tình dục liên quan đến ngài cựu Thủ tướng Italy Berlusconi.
Một tòa án Italy ngày 23/11 đã phán quyết George Clooney và Cristiano Ronaldo có thể được gọi ra làm chứng trong phiên tòa xét xử cựu Thủ tướng nước này Silvio Berlusconi với cáo buộc quan hệ tình dục với một gái điếm dưới tuổi thành niên. Các luật sư của ông Berlusconi muốn ngôi sao điển trai của Hollywood và ngôi sao bóng đá của Real Madrid cùng ra trước tòa giúp bảo vệ thân chủ của họ trước các cáo buộc ông Berlusconi đã trả tiền để quan hệ với một cô gái 17 tuổi và sau đó can thiệp để cảnh sát thả cô này ra khi cô đang bị tạm giam. Hai nhân chứng nổi tiếng sẽ được gọi lên với mục đích khẳng định Karima El Mahroug, hay nổi tiếng hơn với nghệ danh “Ruby kẻ đánh cắp trái tim”, là không đáng tin. Cô El Mahroug từng tuyên bố cô thấy Clooney tham dự một bữa tiệc tráng tác cũng như nói đã có quan hệ tình dục với Ronaldo. Clooney đã phủ nhận cáo buộc nói trên và khẳng định anh sẵn sàng đối chất. Ronaldo cũng nói tuyên bố của El Mahroug là “hoàn toàn sai”. Hai người này nằm trong số 78 nhân chứng ngôi sao, bao gồm vài cựu bộ trưởng trong chính phủ Italy, một ca sĩ người Naples và hai ngôi sao nổi tiếng, đã được gọi ra trước tòa để làm chứng cho bên bị, theo một danh sách được chuẩn thuận vào ngày 23/11, hãng tin AFP dẫn lời một quan chức tòa án. Các công tố viên Italy sẽ gọi ra tổng cộng 136 nhân chứng bao gồm El Mahroug, cô gái sinh ở Marocco, và 32 phụ nữ trẻ đã tham dự những bữa tiệc xa xỉ tại dinh thự của ngài cựu thủ tướng gần Milan, nơi diễn ra các hoạt động quan hệ tình dục với người dưới tuổi thành niên, theo cáo buộc. Trong quá trình thẩm vấn của cảnh sát, bị tiết lộ một phần cho báo chí Italy, El Mahroug tả lại những bữa tiệc đàng điếm mà cô gọi là “Bunga Bunga” trong đó một số phụ nữ trần như nhộng đã nhảy múa góp vui cho ngài tỉ phú Berlusconi.
Clooney, Ronaldo ra làm chứng vụ xử Berlusconi ảnh 1
El Mahroug tham gia một buổi tiệc tùng ở Vienna, Áo tháng 3/2011 (Nguồn: Getty Images)
Ông chủ của câu lạc bộ bóng đá AC Milan có thể phải đối mặt với tối đa ba năm tù giam vì tội quan hệ tình dục với người dưới tuổi thành niên và 12 năm nữa cho tội lạm quyền, sau khi ông bị cáo buộc đã lạm dụng chức vụ để yêu cầu thả El Mahroug ra khi cô này bị bắt giữ vì một vụ việc khác không liên quan. Một quan chức của tòa án ở Milan nói thẩm phán sẽ quyết định trên cơ sở từng vụ việc một xem sẽ gọi nhân chứng nào lên. Phiên tòa dự kiến bắt đầu vào tháng 4, nhưng hiện vẫn đang mắc kẹt giữa những quy trình tố tụng rắc rối. “Thông thường nếu được gọi họ sẽ phải đến. Nhưng nếu họ không đến, chúng tôi sẽ cử cảnh sát đi mời họ đến”, quan chức tòa nói. Phiên điều trần trước xét xử tiếp theo sẽ diễn ra ngày 2-12 và những nhân chứng đầu tiên, bảy sĩ quan cảnh sát, sẽ đối chất trong vụ cáo buộc lạm dụng quyền hành. Các phiên điều trần tiếp theo dự kiến diễn ra ngày 12/12, 27/1/2012 và 30/1/2012. Clooney đã phủ nhận việc ông có mặt tại bất kỳ bữa tiệc tráng táng nào do Berlusconi tổ chức dù anh có nói với tạp chí Mỹ Time vào đầu tháng này rằng anh từng tham dự một bữa tiệc “là buổi tối kinh ngạc nhất trong đời tôi”.
Clooney, Ronaldo ra làm chứng vụ xử Berlusconi ảnh 2
Clooney từng ra điều trần trong phiên tòa năm 2010 (Nguồn: AFP)
Diễn viên điển trai là thần tượng của nữ giới toàn cầu này cũng nói ông sẵn sàng ra làm chứng nếu được yêu cầu. “Tôi sẽ đến đó và đối chất nếu các vị muốn vì tôi không tham gia buổi tiệc mà người ta đã nói”, Clooney khẳng định. “Tôi không tham gia buổi tiệc bunga bunga. Nhưng tôi có tới một buổi tiệc khác, tôi đến đó để nói về Darfur. Đó là một cuộc đối thoại đáng kinh ngạc. Ông ấy (Berlusconi) đã chỉ cho tôi phòng ngủ của ông ấy và chiếc giường mà (Thủ tướng Nga Vladimir) Putin đã tặng ông ấy”. Đầu tháng này Berlusconi đã từ chức Thủ tướng và không thể viện cớ công vụ bận rộn để không thể đến tham dự các phiên điều trần cũng như xét xử mà ông là bị cáo. Ngoài hai vụ nổi đình đám, Berlusconi vẫn còn nợ ngành tư pháp Italy các cáo buộc trốn thuế và nhận hối lộ. Tuy nhiên, hiện ông vẫn là đại biểu quốc hội và được miễn trừ truy tố hình sự. Lệnh miễn trừ chỉ có thể được dở bỏ thông qua một cuộc bỏ phiếu ở nhánh lập pháp. Ngay cả nếu bị kết tội, ông Berlusconi nhiều khả năng không phải ngồi tù, do người trên 70 tuổi thường không bị giam giữ trừ khi phạm các tội giết người hay buôn ma túy. Trong số các nhân chứng được bên bị gọi lên còn có cô gái nhảy người Argentina Belen Rodriguez, bạn gái cũ của Clooney, Elisabetta Canalis và cựu bộ trưởng ngoại giao Italy Franco Frattini. Berlusconi từng thừa nhận ông gọi điện cho cảnh sát để thả El Mahroug khi cô bị bắt vì tội ăn cắp vặt do ông nghĩ cô là cháu gái của tổng thống Ai Cập đã bị lật đổ Hosni Mubarak và không muốn sự việc trở thành một sự cố ngoại giao. Nhưng các công tố viên tin rằng ông Berlusconi biết rõ nhân thân của El Mahroug và chỉ hành động do sợ cô gái sẽ nói với cảnh sát về mối quan hệ giữa ông và cô ta./.
Trần Trọng (AFP/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục