Nhận diện phần tử cực hữu bắn vào người biểu tình ở Odessa

Một video mới được đăng tải lên YouTube cho thấy một phần tử cực hữu đã bắn súng về phía tòa nhà công đoàn ở Odessa, gây nên thảm kịch khiến 38 người chết.
Nhận diện phần tử cực hữu bắn vào người biểu tình ở Odessa ảnh 1Người đàn ông trong đoạn video bắn về tòa nhà công đoàn (Nguồn: RT)

Một video mới được đăng tải lên YouTube cho thấy một phần tử cực hữu đã bắn súng về phía tòa nhà công đoàn ở Odessa, miền Nam Ukraine, gây nên vụ thảm kịch khiến 38 người biểu tình chống chính phủ thiệt mạng hôm 2/5.

Đoạn video cho thấy rõ gương mặt của người đàn ông mặc áo chống đạn và bắn nhiều phát về phía tòa nhà công đoàn, nơi được coi là căn cứ của lực lượng biểu tình ở Odessa.

Một đoạn video khác cho thấy chính người đàn ông này đang gọi điện và tự xưng là “sotnik Mokyla” (sotnik là nhóm lãnh đạo các cuộc biểu tình lật đổ chế độ của Tổng thống Viktor Yanukovych ở Kiev).

Trong khi đó, trong chuyến đi tới Odessa ngày 4/5, Thủ tướng tạm quyền Ukraine Arseny Yatsenyuk lại lên tiếng đổ lỗi cho Nga gây ra các vụ bạo lực ở miền Đông và Nam nước láng giềng.

Vụ đụng độ hôm 2/5 là vụ việc gây tổn thất về nhân mạng lớn nhất kể từ khi Tổng thống Viktor Yanukovych buộc phải chạy trốn sang Nga vào tháng 2/2014./.

Đoạn video phần tử sotnik bắn về tòa nhà công đoàn:

(Vietnam+)