Nhấn mạnh nhiệm vụ then chốt trong phiên họp Đại hội đồng LHQ

Chủ tịch Đại Hội đồng Liên hợp quốc Miroslav Lajčák nhấn mạnh cần phải ngăn chặn các cuộc xung đột trước khi chúng nổ ra, ủng hộ hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc, phát triển bền vững.
Nhấn mạnh nhiệm vụ then chốt trong phiên họp Đại hội đồng LHQ ảnh 1Một phiên họp của Đại Hội đồng Liên hợp quốc. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Đại Hội đồng Liên hợp quốc ngày 25/9 đã kết thúc kỳ họp cấp cao thường niên khóa 72 bằng tuyên bố của Chủ tịch Đại Hội đồng Miroslav Lajčák.

Chủ tịch Đại Hội đồng Miroslav Lajčák nhấn mạnh cần phải ngăn chặn các cuộc xung đột trước khi chúng nổ ra, ủng hộ hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc, phát triển bền vững.

Ngoài ra, ông còn khẳng định cần tôn trọng nhân quyền và sự cân bằng giới tính cùng với nhiều ưu tiên quan trọng đã được 196 nguyên thủ quốc gia, người đứng đầu chính phủ và phái đoàn nêu bật trong suốt 1 tuần qua.

Theo phóng viên TTXVN tại Liên hợp quốc, trong bài phát biểu bế mạc kỳ họp, ông Miroslav Lajčák nhấn mạnh các phái đoàn tham dự đã tái khẳng định những cam kết đối với Liên hợp quốc cũng như đối với nhau, đồng thời nhận thức được tầm quan trọng của sự đoàn kết giữa các nước dựa trên đối thoại và chủ nghĩa đa phương. Bất kỳ một cơ chế nào thay thế đều có nguy cơ tái diễn những sai lầm của lịch sử.

[Đại diện Triều Tiên bỏ đi trước khi Tổng thống Trump phát biểu ở LHQ]

Chủ tịch Đại Hội đồng cũng thừa nhận không phải tất cả những thông điệp được đưa ra tại kỳ họp lần này đều có ý nghĩa tích cực, trong khi nhiều đại biểu chỉ trích lẫn nhau hay phê phán chính Liên hợp quốc.

Tuy nhiên, ông nhấn mạnh: "Bất luận có quy mô, dân số hay nền kinh tế như thế nào, tất cả các phái đoàn đều được đứng trên cùng một bậc diễn thuyết, với thời lượng phát biểu như nhau."

Tổng kết lại một tuần tranh luận, Chủ tịch Đại Hội đồng cho biết các phái đoàn đã đề cập đến nhiều thách thức và những tác động của chúng đối với tất cả các quốc gia trên thế giới, đặc biệt là đối với người dân.

Ông Lajčák nhấn mạnh: "Người dân buộc phải đưa ra quyết định giữa đánh liều tiếp tục sống như hiện nay hoặc có nguy cơ mất mạng nếu bỏ chạy. Người dân đang đặt câu hỏi khi nào thì cơn bão tiếp theo sẽ ập đến, hoặc liệu làng mạc của họ có bị chìm trong nước trong vài thập niên tới."

"Người dân đang bắt đầu đánh mất - hoặc vốn đã mất - niềm hy vọng vào tiến trình hòa bình quốc tế. Và người dân vẫn đang chờ đợi cái ngày mà công lý và nhân quyền trở thành một phần của hiện thực hàng ngày của họ," ông Lajčák nói.

Về những công việc đang đợi Đại Hội đồng khóa 72, ông Lajčák viện dẫn một số hoạt động nổi bật, như kế hoạch thông qua Thỏa thuận toàn cầu liên quan người di cư và người tị nạn vào tháng Chín năm sau, hay cuộc họp cấp cao về chống nạn buôn người diễn ra trong tuần này.

Kỳ họp cấp cao Đại Hội đồng Liên hợp quốc khóa 72 diễn ra từ ngày 19-25/9 với chủ đề "Chú trọng vào con người - Phấn đấu vì hòa bình và cuộc sống có phẩm giá cho tất cả mọi người trên một hành tinh bền vững"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục