Nhân tố Hy Lạp khiến chứng khoán châu Á chìm trong sắc đỏ

Ngày 24/6, các chỉ số chứng khoán châu Á đều chìm trong sắc đỏ do giới đầu tư quan ngại về tương lai của Hy Lạp khi cuộc đàm phán giữa Athens và chủ nợ quốc tế vẫn chưa đi đến một thỏa thuận.
Nhân tố Hy Lạp khiến chứng khoán châu Á chìm trong sắc đỏ ảnh 1(Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo chân đà đi xuống của chứng khoán Mỹ trong phiên giao dịch ngày 24/6, các chỉ số chứng khoán châu Á đều chìm trong sắc đỏ, do giới đầu tư quan ngại về tương lai của Hy Lạp khi cuộc đàm phán giữa Athens và các chủ nợ quốc tế chưa vẫn chưa thể đi đến một thỏa thuận.

Phiên này cũng chứng kiến chỉ số Nikkei 225 “rơi” từ mức đỉnh của 18 năm được thiết lập trong phiên hôm trước.

Kết thúc phiên này, chỉ số Nikkei 225 trên sàn chứng khoán Tokyo, chỉ số S&P/ASX200 trên sàn chứng khoán Australia và chỉ số Kopsi trên sàn chứng khoán Hàn Quốc lần lượt giảm 96,63 điểm (0,46%), 54,1 điểm (0,95%) và 0,47 điểm xuống còn 20.771,40 điểm, 5.632,7 điểm và 2.085,06 điểm.

Như vậy, sau bốn phiên tăng điểm liên tiếp, chứng khoán Nhật Bản đã quay đầu đi xuống trước những diễn biến mới nhất về cuộc đàm phán giữa Athens với các chủ nợ quốc tế.

Chỉ số Hang Seng trên sàn chứng khoán Hong Kong và chỉ số Shanghai Composite trên sàn Thượng Hải cũng lần lượt giảm 259,22 điểm (0,95%) và 162,37 điểm (3,46%), chốt phiên ở mức 27.145,75 điểm và 4.527,78 điểm, do giới đầu tư quan ngại rằng cổ phiếu của các công ty công nghệ tại nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đang bị định giá quá cao.

Mitsushige Akino, Giám đốc điều hành thuộc công ty quản lý tài sản Ichiyoshi, nhận định các thị trường chứng khoán giờ đây sẽ chuyển động dựa theo những thông tin về cuộc khủng hoảng Hy Lạp.

Trước đó, tối 24/6, Cuộc họp giữa các Bộ trưởng Tài chính Khu vực đồng euro (Eurogroup) về vấn đề Hy Lạp tại Brussels vẫn không đạt được thỏa thuận liên quan đến gói cứu trợ dành cho Athens.

Các bên liên quan tiếp tục nhóm họp vào trưa ngày 25/6, trước khi khai mạc Hội nghị Thượng đỉnh của Liên minh châu Âu (EU).

Trong khi đó, tại châu Âu, các chỉ số chứng khoán cũng đồng loạt mở cửa giảm điểm trong bối cảnh giới đầu tư đang chờ đợi những thông tin tích cực về cuộc đàm phán giữa Athens với các chủ nợ.

Chỉ số FTSE 100 trên sàn giao dịch London (Anh), chỉ số DAX 30 trên sàn Frankfurt (Đức) và chỉ số CAC 40 tại Paris (Pháp) lần lượt giảm 0,34%, 0,53% và 0,97%./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục