Nhân tố Hy Lạp tiếp tục chi phối thị trường chứng khoán phố Wall

Các chỉ số chứng khoán trên phố Wall đồng loạt giảm điểm nhẹ trong bối cảnh giới đầu tư vẫn chưa hết quan ngại về ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng nợ Hy Lạp.
Nhân tố Hy Lạp tiếp tục chi phối thị trường chứng khoán phố Wall ảnh 1Các giao dịch viên tại sàn giao dịch chứng khoán New York. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Trong phiên ngày 12/5, các chỉ số chứng khoán trên phố Wall đồng loạt giảm điểm nhẹ trong bối cảnh giới đầu tư vẫn chưa hết quan ngại về ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng nợ Hy Lạp.

Kết thúc phiên này, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 36,94 điểm (0,2%) xuống 18.068,23 điểm. S&P 500 giảm 6,21 điểm (0,29%) xuống khép phiên ở 2.099,12 điểm. Trong khi đó, chỉ số công nghệ Nasdaq Composite để mất 17,38 điểm (0,35%), chốt phiên ở 4.976,19 điểm.

Nguyên nhân khiến chứng khoán phố Wall nhuốm sắc đỏ trong phiên 12/5 được cho là do cuộc đàm phán nợ giữa Hy Lạp và các chủ nợ quốc tế vẫn chưa cho thấy tiến triển đáng kể, làm ảnh hưởng tới tâm lý của nhà đầu tư.

Các bộ trưởng tài chính khối Khu vực sử dụng đồng Euro (Eurozone) nhận định hai bên cần phải đẩy nhanh tiến trình đàm phán, mặc dù Hy Lạp ngày 11/5 cho biết đã trả khoản nợ khoảng 750 triệu euro (847,5 triệu USD) cho Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF).

Trong bối cảnh này, giới phân tích lo ngại Chính phủ Athens sẽ sớm cạn tiền và lâm vào tình cảnh vỡ nợ.

Nhân tố chính chi phối việc chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm điểm trong phiên này là thông báo Verizon Communications Inc. – nhà cung cấp mạng không dây lớn nhất nước Mỹ - sẽ thâu tóm AOL trong một thương vụ trị giá khoảng 4,4 tỷ USD.

Verizon sẽ trả 50 USD/cổ phiếu. Sau thông tin này, cổ phiếu của AOL ngay lập tức tăng 18,62%, lên 50,52 USD/cổ phiếu. Trong khi đó, cổ phiếu của Verizon giảm 0,36% xuống chốt phiên ở 49,62 USD/cổ phiếu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục